1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Mỹ "bơm" thêm vũ khí cho Ukraine giữa căng thẳng biên giới Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Lầu Năm Góc thông báo Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraine số tên lửa và đạn dược trị giá 125 triệu USD khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở vùng Kursk của Nga.

Mỹ bơm thêm vũ khí cho Ukraine giữa căng thẳng biên giới Nga - 1

Hệ thống tên lửa chiến thuật của Mỹ (Ảnh: AFP).

Theo thông báo của Lầu Năm Góc hôm 9/8, nhằm giúp Ukraine đáp ứng "nhu cầu an ninh và quốc phòng quan trọng", Mỹ sẽ gửi cho Kiev tên lửa phòng không Stinger, đạn dược cho Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin, AT-4 và TOW, đạn vũ khí nhỏ…

Gói viện trợ mới của Mỹ cũng bao gồm radar đa nhiệm, xe cứu thương Humvee, phụ tùng thay thế, dịch vụ, đào tạo và vận chuyển.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đây là đợt viện trợ thứ 63 cho Ukraine kể từ tháng 8/2021, 6 tháng trước khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại quốc gia láng giềng.

Đợt viện trợ quân sự trước đó của Washington, trị giá 1,7 tỷ USD, đã được chuyển vào cuối tháng 7. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, Mỹ đã gửi hơn 56,2 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1/2021.

Đầu tuần này, Ukraine đã điều động một số tiểu đoàn vào tỉnh Kursk của Nga. Moscow đã cáo buộc Ukraine nhắm mục tiêu vào dân thường bằng đạn pháo, vũ khí nhỏ và máy bay không người lái. Máy bay không người lái của Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov, tạm thời cắt nguồn cung cấp điện cho khu vực này.

Giới chức Ukraine cho biết mục tiêu chính của chiến dịch Kursk nhằm gây ra "nỗi sợ hãi" cho người dân Nga.

Theo các nhà chức trách Nga, ít nhất 5 dân thường đã thiệt mạng và 21 người bị thương - bao gồm 6 trẻ em - do các cuộc tấn công của Ukraine. Bộ quốc phòng Nga cho biết tính đến ngày 9/8, thương vong của Ukraine đã lên tới 1.000 người và tổn thất hơn 100 xe bọc thép.

Mỹ, quốc gia viện trợ chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đã nhấn mạnh rằng cuộc tấn công của Ukraine không phải là hành động leo thang và Kiev đang "hành động để phòng vệ".

Phó Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Singh ngày 8/8 tuyên bố, việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để đột kích vào vùng biên giới Nga phù hợp với chính sách của Washington.

Tuy nhiên, bà Singh nhắc lại rằng Mỹ không ủng hộ các cuộc tấn công tầm xa vào Nga.

Vào cuối tháng 5, Mỹ đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington sản xuất để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm đáp trả cuộc tiến công của Moscow vào vùng Kharkov ở Ukraine. Các kênh truyền thông đưa tin, phạm vi tấn công của Ukraine bị giới hạn ở khoảng cách 100km, nghĩa là một số mục tiêu được ưu tiên cao như sân bay vẫn nằm ngoài tầm tấn công của Kiev. Ukraine đã nhiều lần yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đó.

Trong khi đó, Washington Post lưu ý rằng cuộc xâm nhập vào vùng Kursk diễn ra khi các quan chức Ukraine "đã bày tỏ sự cấp bách" trong việc cải thiện vị thế quân sự của Kiev trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, trong bối cảnh lo ngại rằng ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump có thể giành chiến thắng.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev.

Theo RT