1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo “cuộc chiến sẽ bắt đầu” nếu Triều Tiên phóng tên lửa

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis ngày 14/8 tuyên bố nếu Triều Tiên thực hiện đúng theo những lời đe dọa của nước này là phóng tên lửa vào lãnh thổ Mỹ thì khi đó “cuộc chiến sẽ bắt đầu”.

Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis (Ảnh: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis (Ảnh: Reuters)

“Nếu họ (Triều Tiên) phóng tên lửa vào Mỹ, điều đó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh rất nhanh. Tình huống đó được gọi là chiến tranh, nếu họ phóng về phía chúng tôi”, AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trước các phóng viên ngày 14/8.

“Điểm mấu chốt đó là, chúng tôi sẽ bảo vệ nước Mỹ trước một cuộc tấn công. Đối với quân đội Mỹ, đó là một cuộc chiến tranh”, ông Mattis nhấn mạnh.

Bộ trưởng Mattis cho biết quân đội Mỹ sẽ “bắn hạ” bất kỳ tên lửa nào mà Washington phát hiện đang bay về phía lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả khu vực đảo Guam. Ông Mattis nói rằng Mỹ sẽ phát hiện ra những tên lửa đang di chuyển về phía Guam “chỉ trong khoảnh khắc”.

Khi được hỏi cụ thể về phản ứng của Washington trong tình huống phát hiện tên lửa Triều Tiên được phóng về phía lãnh thổ Mỹ, Bộ trưởng Mattis ban đầu từ chối trả lời.

Sau khi bị hối thúc, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, nếu hệ thống radar của Mỹ cũng như các hệ thống dò tìm và phát hiện tên lửa khác xác định khả năng một tên lửa sẽ rơi xuống biển, ở khu vực ngay cạnh đảo Guam, thì vấn đề này sẽ được thông báo lên Tổng thống Donald Trump để chờ lệnh phản ứng.

Tổng thống Trump hồi tuần trước đã tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả một cuộc tấn công từ Triều Tiên bằng “hỏa lực và cơn thịnh nộ”, đồng thời khẳng định các biện pháp quân sự đã sẵn sàng “lên nòng” nếu Bình Nhưỡng có ý định tấn công đảo Guam. Giới chức Lầu Năm Góc cũng khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng vào vị trí để chiến đấu “ngay trong đêm nay”.

Trong khi đó, Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cảnh báo Mỹ sẵn sàng sử dụng tối đa năng lực quân sự của mình để bảo vệ nước này và các đồng minh trước mối đe dọa từ Triều Tiên.

Thành Đạt

Theo AFP