1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Kabul, Taliban sẵn sàng tiếp quản

Thanh Thành

(Dân trí) - Các lực lượng Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng của quá trình sơ tán khỏi sân bay Kabul nhằm chấm dứt hai thập niên chiến tranh tại Afghanistan.

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Kabul, Taliban sẵn sàng tiếp quản - 1

Những người được sơ tán lên một máy bay để rời Kabul, Afghanistan ngày 27/8 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố chốt thời hạn rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi Afghanistan là vào ngày 31/8. 

Một vấn đề đặt ra là dự kiến chỉ hơn 1.000 dân thường Afghanistan bên trong sân bay Kabul sẽ được sơ tán trước khi quân đội Mỹ rút lui toàn bộ. Tuy nhiên, một quan chức an ninh phương Tây giấu tên nói với Reuters rằng, hạn chót của quá trình sơ tán vẫn chưa được ấn định.

"Chúng tôi muốn đảm bảo mọi thường dân nước ngoài và những người gặp rủi ro đều được sơ tán ngay hôm nay. Các lực lượng sẽ bắt đầu rời đi ngay khi quá trình này kết thúc", quan chức có mặt tại khu vực sân bay Kabul cho biết.

Theo thỏa thuận với Mỹ, Taliban cho biết sẽ cho phép người nước ngoài và người dân Afghanistan muốn rời đi được sơ tán ra nước ngoài khi có giấy tờ đầy đủ. Mỹ và các đồng minh đã sơ tán khoảng 113.500 người rời khỏi Afghanistan trong 2 tuần qua, nhưng hàng chục nghìn người không thể rời đi bởi không có đủ thời gian và không đủ chỗ trên các chuyến bay.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 28/8 rằng, hiện chỉ còn chưa đến 4.000 binh sĩ còn lại để đảm bảo an ninh và sơ tán tại sân bay, giảm so với con số 5.800 lính vào lúc cao điểm. Người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên rằng các binh sĩ đã được rút đi nhưng từ chối cho biết còn lại bao nhiêu binh sĩ.

Taliban sẵn sàng tiếp quản sân bay Kabul

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi Kabul, Taliban sẵn sàng tiếp quản - 2

Binh sĩ kiểm soát dòng người sơ tán tại sân bay Kabul ngày 28/8 (Ảnh: Reuters).

Một quan chức Taliban cho hay nhóm Hồi giáo này đã sẵn sàng tiếp quản sân bay Kabul khi đã chuẩn bị một nhóm chuyên gia kỹ thuật cùng các kỹ sư sẵn sàng cho việc tiếp quản.

"Chúng tôi đang chờ đợi cái gật đầu cuối cùng của người Mỹ để đảm bảo toàn quyền kiểm soát sân bay Kabul vì cả hai bên đều hướng tới một cuộc bàn giao nhanh chóng", quan chức giấu tên nói. Sau vụ đánh bom kinh hoàng hôm 26/8 và những cảnh báo đánh bom khác từ phía Mỹ, đám đông tập trung tại những cổng vào sân bay Kabul hiện đã giải tán bớt.

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành đã tiêu diệt hai nhân vật chủ chốt của nhóm khủng bố IS tại Afghanistan, ISIS-K, nhóm lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom sân bay. Tổng thống Mỹ Joe Biden thề sẽ truy lùng những kẻ đứng sau vụ tấn công và khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào ISIS-K.

Taliban đã lên án vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào đêm 27/8 nhằm vào nhóm ISIS-K ở tỉnh Nangarhar, khu vực phía đông giáp Pakistan. "Người Mỹ lẽ ra phải thông báo cho chúng tôi trước khi không kích. Đó là một cuộc tấn công rõ ràng vào lãnh thổ Afghanistan", một phát ngôn viên của Taliban nói với Reuters. Taliban cho biết thêm, 2 phụ nữ và 1 trẻ em bị thương trong vụ tấn công.

Taliban cho biết đã bắt giữ một số nghi phạm liên quan đến vụ tấn công sân bay.

Người phát ngôn Zabihullah Mujahid hôm 28/8 cũng cho biết Taliban sẽ tiếp quản sân bay "rất sớm" sau khi lực lượng Mỹ rút quân và công bố nội các đầy đủ trong những ngày tới. Theo người này, Taliban đã bổ nhiệm các thống đốc và cảnh sát trưởng tại 33/34 tỉnh, thành của Afghanistan và sẽ tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.

Chính phủ và quân đội Afghanistan được phương Tây hậu thuẫn đã tan rã khi Taliban tiến vào thủ đô vào ngày 15/8, để lại khoảng trống quyền lực và lổ hổng an ninh lớn cũng như làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụp đổ tài chính và nạn đói lan rộng.

Taliban, đối mặt với việc mất hàng tỷ USD viện trợ, đã kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây khác duy trì quan hệ ngoại giao sau khi rút quân.