1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Moscow, Kiev điều tra video binh sĩ Ukraine bị nghi tra tấn tù binh Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nga và Ukraine đã mở cuộc điều tra sau khi một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội dường như cho thấy một số binh sĩ của Ukraine tra tấn tù binh Nga.

Moscow, Kiev điều tra video binh sĩ Ukraine bị nghi tra tấn tù binh Nga - 1

Hình ảnh trích từ video được cho là ghi cảnh các tù binh Nga bị quân nhân Ukraine đánh đập (Ảnh: RT).

Theo hãng tin RT, một đoạn video lan truyền trên mạng cuối tuần qua cho thấy một số người được cho là binh sĩ Nga bị Ukraine bắt giữ làm tù binh đang nằm trên mặt đất. Những người này dường như đã bị đánh đập, bị thương ở chân và bị một nhóm người có vũ trang, đeo dải băng màu xanh giống của các đơn vị quân đội Ukraine tra hỏi. Một số người trong đó dường như đã tử vong trong quá trình bị đánh đập, thẩm vấn. Đoạn video cũng cho thấy 3 tù binh được yêu cầu ra khỏi một chiếc ô tô nhỏ, bị bắn vào chân.

Eliot Higgins, người sáng lập nhóm báo chí điều tra Bellingcat, gọi đây là "sự việc nghiêm trọng" và kêu gọi mở rộng điều tra.

Hiện chưa rõ đoạn video được quay ở đâu, khi nào và tính xác thực của nó, song Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga dẫn một số nguồn tin nói rằng, vụ việc xảy ra tại một tổ hợp quân sự của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine ở khu vực Kharkov, miền Đông Ukraine.

"Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy các binh sĩ (Nga) bị bắt, bị bắn vào chân mà không được hỗ trợ y tế", RT dẫn thông cáo của Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga ngày 27/3 cho biết.

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra Quốc gia Nga Alexander Bastrykin đã chỉ đạo các nhà điều tra "xác định tất cả các tình huống của vụ việc, thu thập bằng chứng và xác định tất cả những người có liên quan để đưa ra trước công lý".

Phản ứng về những thông tin trên, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine, hôm 27/3 cho biết: "Chính phủ Ukraine đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc và sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức".

Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh: "Chúng tôi là một quân đội châu Âu, chúng tôi không coi thường các tù binh. Nếu chuyện này có thật, đó sẽ là hành động không thể chấp nhận được". Ông Arestovych khẳng định, Ukraine đối xử với các tù binh theo Công ước Geneva.

Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi cáo buộc đây là video dàn dựng nhằm làm xấu hình ảnh của quân đội Ukraine. "Tôi kêu gọi mọi người hãy cảnh giác với chiến tranh thông tin, hãy chỉ tin vào các nguồn chính thống", ông Zaluzhnyi bình luận.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng sau hơn một tháng kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước công bố, đến nay, hơn 1.300 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng, trong khi gần 4.000 người bị thương. Nga và Ukraine cũng xác nhận hai bên đã tiến hành các hoạt động trao đổi tù binh.

Hai bên cũng tiếp tục tiến hành các vòng hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột, song đến nay vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển. Moscow nhiều lần tuyên bố chỉ chấm dứt chiến dịch quân sự khi Kiev đáp ứng các yêu cầu của Nga, trong đó có duy trì tính trung lập, giải trừ quân bị, công nhận Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập của vùng ly khai Donbass.

Theo RT, Washington Examiner
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine