1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Máy bay Su-25 của Nga rơi trong chiến dịch quân sự ở Đông Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga xác nhận một máy bay quân sự Su-25 của nước này bị rơi khi Moscow đang tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Đông Ukraine.

Máy bay Su-25 của Nga rơi trong chiến dịch quân sự ở Đông Ukraine - 1

Một máy bay quân sự Su-25 của không quân Nga (Ảnh minh họa: Wiki).

Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đưa tin, một máy bay Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bị rơi khi đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Đông Ukraine.

Nga cho biết, chiếc Su-25 gặp nạn là do lỗi của phi công. Phi công đã phóng ra ngoài an toàn và hiện đang có mặt ở vị đóng quân của đơn vị mình.

Sáng ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt để hỗ trợ 2 khu vực ly khai Donetsk và Luhansk (Lugansk), vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Đây là 2 khu vực mà vào ngày 21/2, Nga đã công nhận độc lập.

Trong chiến dịch hôm nay, quân đội Nga đã dùng vũ khí chính xác để tấn công vào các hạ tầng quân sự, các cơ sở phòng không, căn cứ không quân của Ukraine. Nga tuyên bố họ không tấn công vào thành phố và không nhằm mục tiêu vào dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các cuộc không kích của nước này đã phá hủy 74 mục tiêu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine, gồm các căn cứ không quân, 18 radar S-300 và các hệ thống phòng không Buk.

Trong khi đó, Ukraine cáo buộc Nga đã thực hiện 203 vụ tấn công nhằm vào Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào sáng nay 24/2 và rải rác khắp lãnh thổ Ukraine.  

Hôm nay, Ukraine cũng tuyên bố cắt quan hệ ngoại giao với Nga. Trong khi đó, phương Tây cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nhằm đáp trả hành động quân sự của Nga tại Đông Ukraine. 

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine