1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga bác tin 6 máy bay bị bắn rơi ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Nga tuyên bố đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không của Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin 5 máy bay và một trực thăng của Nga bị bắn rơi.

Nga bác tin 6 máy bay bị bắn rơi ở Ukraine - 1

(Ảnh minh họa: Sputnik).

RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 24/2 cho biết, Nga đã vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống phòng không và lực lượng không quân của Ukraine bằng một loạt vụ tấn công chính xác.

Thông cáo cho biết, lực lượng biên phòng của Ukraine gần như không kháng cự. "Biên phòng Ukraine không có bất cứ sự kháng cự nào với lực lượng của Nga. Các hệ thống phòng không của Ukraine đều bị vô hiệu hóa. Các hạ tầng quân sự tại các căn cứ không quân Ukraine đã bị phá hủy", thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng bác bỏ thông tin một số máy bay và trực thăng của Nga bị bắn rơi trong chiến dịch can thiệp quân sự ở Ukraine sáng nay 24/2. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tuyên bố, lực lượng của Ukraine đã bắn rơi 5 máy bay và một trực thăng của Nga nhưng không nêu rõ thời gian và địa điểm.

Các đợt tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Ukraine diễn ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm đảm bảo "phi quân sự hóa" Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết, hoạt động quân sự này là cần thiết để bảo vệ dân thường ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi binh sĩ Ukraine "ngay lập tức hạ vũ khí và trở về nhà". Giới chức Nga cũng khẳng định, chiến dịch trên không nhằm vào dân thường.

Chiến dịch quân sự này của Nga ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Đáp lại những chỉ trích, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya khẳng định chiến dịch quân sự của Moscow ở Donbass nhằm bảo vệ dân thường trước mối đe dọa từ Kiev theo đề nghị trợ giúp của họ. Đại sứ Nebenzya cũng cáo buộc cuộc khủng hoảng hiện tại là do chính phủ Ukraine không tuân thủ các nghĩa vụ đã cam kết theo thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt chiến sự ở miền Đông.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gọi đây là "một cuộc chiến toàn diện" mà Nga nhằm vào Ukraine và Kiev kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. "Các thành phố yên bình của Ukraine đang bị tấn công. Ukraine sẽ tự vệ và giành chiến thắng. Thế giới cần phải hành động ngay bây giờ", Ngoại trưởng Kuleba nói.

Hiện chưa rõ quy mô và thời gian chiến dịch quân sự mà Nga triển khai ở Ukraine, song các nguồn tin của Ukraine cho biết họ đang bị tấn công từ nhiều phía, cả từ phía Belarus, phía bán đảo Crimea và phía Nga. Cùng lúc đó, chiến sự ở miền Đông Ukraine cũng nóng lên từng giờ, lực lượng ly khai ở Lugansk đã tấn công vào lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát buộc chính quyền ở đây phải sơ tán người dân khẩn cấp.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine