1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Malaysia nói nghi phạm vụ sát hại công dân Triều Tiên ẩn náu trong đại sứ quán

(Dân trí) - Cảnh sát trưởng Malaysia ngày 7/3 cho biết 2 công dân Triều Tiên bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng trước hiện đang ẩn náu tại trụ sở của Đại sứ quán Triều Tiên ở Malaysia.

Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar trả lời các câu hỏi của phóng viên (Ảnh: New Straits Times)
Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar trả lời các câu hỏi của phóng viên (Ảnh: New Straits Times)

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm nay 7/3, Cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết hai nghi phạm Triều Tiên nói trên đang ẩn náu tại Đại sứ quán Triều Tiên ở Kuala Lumpur.

“Họ muốn trốn trong đại sứ quán thêm bao lâu nữa? Sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ buộc phải lộ diện”, Reuters dẫn lời ông Bakar phát biểu trước báo giới.

Cũng theo cảnh sát trưởng Malaysia, giới chức Triều Tiên không hợp tác với phía Malaysia trong các cuộc điều tra nhằm làm rõ vụ việc đang gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin tất cả các công dân Malaysia đã bị cấm rời khỏi Triều Tiên. Trước đó, Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia cũng đã bị trục xuất về nước theo yêu cầu của chính phủ sở tại.

Quan hệ giữa Malaysia và Triều Tiên đang gặp nhiều căng thẳng do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Malaysia cho rằng người đàn ông này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Thành Đạt

Tổng hợp