1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Công dân Malaysia bị cấm rời khỏi Triều Tiên

(Dân trí) - Triều Tiên tạm thời cấm tất cả các công dân Malaysia rời khỏi nước này trong bối cảnh căng thẳng giữa Kuala Lumpur và Bình Nhưỡng liên quan tới vụ sát hại một công dân Triều Tiên hồi tháng trước liên tục dâng cao, AFP đưa tin ngày 7/3.


Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên (Ảnh: kln.gov.my)

Đại sứ quán Malaysia tại Triều Tiên (Ảnh: kln.gov.my)

“Tất cả các công dân mang quốc tịch Malaysia tại Triều Tiên sẽ tạm thời bị cấm rời khỏi Triều Tiên cho tới khi vụ việc xảy ra tại Malaysia được giải quyết ổn thỏa”, AFP dẫn thông báo của hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) ngày 7/3 cho biết.

Theo Reuters, Triều Tiên cho biết nước này tạm thời cấm người Malaysia rời khỏi lãnh thổ của mình vì muốn đảm bảo cho sự an toàn của các nhà ngoại giao cũng như công dân Malaysia trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang sau vụ sát hại công dân Triều Tiên tại sân bay Malaysia hồi tháng trước.

Trong khi đó, KCNA cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã gửi thông báo tới Đại sứ quán Malaysia tại thủ đô Bình Nhưỡng và đề cập tới lý do dẫn tới lệnh cấm trên. Bình Nhưỡng hy vọng vụ việc gây căng thẳng giữa hai nước sẽ được giải quyết nhanh chóng và công bằng để Triều Tiên có thể tiếp tục phát triển mối quan hệ song phương với Malaysia, theo KCNA.

Chiều qua 6/3, Đại sứ Triều Tiên tại Kuala Lumpur Kang Chol cùng vợ và con trai đã rời Malaysia theo lệnh trục xuất của Malaysia. Bộ Ngoại giao Malaysia trước đó tuyên bố Đại sứ Kang Chol là quan chức “không được chào đón” và yêu cầu ông này phải rời khỏi Malaysia trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Malaysia, Triều Tiên đang gặp nhiều “sóng gió” do cuộc điều tra liên quan đến cái chết của công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Chol hôm 13/2 tại sân bay Kuala Lumpur. Malaysia cho rằng người đàn ông này là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, và có thể đã bị sát hại bằng chất độc thần kinh VX.

Thành Đạt

Tổng hợp