1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo công dân nguy cơ bị giam giữ dài hạn ở Triều Tiên

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/3 đã công bố “Cảnh báo Toàn cầu”, khuyên công dân nước này nên cẩn trọng khi tới Triều Tiên để tránh nguy cơ bị bắt và giam giữ dài hạn tại quốc gia này.

Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị áp giải tới tòa án ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Sinh viên người Mỹ Otto Warmbier bị áp giải tới tòa án ở Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

“Công dân Mỹ được khuyên tránh đi lại tới Triều Tiên vì nguy cơ bị bắt giữ và giam cầm dài hạn theo quy định của hệ thống luật pháp Triều Tiên”, Yonhap dẫn thông báo do Bộ Ngoại giao Mỹ phát đi hôm 6/3 cho biết.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Triều Tiên nằm trong danh sách những quốc gia nguy hiểm nhất đối với công dân Mỹ khi tới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ngoài ra, Indonesia, bang Sabah thuộc đông Malaysia và miền nam Philippines cũng là 3 khu vực nằm trong danh sách trên của Washington.

Trước đó, trong thông báo được đưa ra hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ít nhất 14 công dân nước này đã bị bắt giữ tại Triều Tiên trong vòng 10 năm qua. Theo quy định, Bộ Ngoại giao Mỹ được yêu cầu phải cập nhật cảnh báo cho người dân về việc đi lại tới Triều Tiên ít nhất 3 tháng 1 lần.

Hai công dân Mỹ, gồm sinh viên Otto Warmbier và linh mục người Mỹ gốc Hàn Quốc Kim Dong-chul, hiện đang bị giam giữ tại Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng kết tội những người này có âm mưu lật đổ chính quyền Triều Tiên và tuyên án tù nhiều năm.

Thành Đạt

Theo Yonhap