1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lộ ảnh Tổng thống lâm thời Afghanistan ở "pháo đài chống Taliban"

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh xuất hiện công khai trong bức ảnh chụp ở thành trì của phe kháng chiến chống Taliban tại Thung lũng Panjshir.

Lộ ảnh Tổng thống lâm thời Afghanistan ở pháo đài chống Taliban - 1

Phó Tổng thống Amrullah Saleh (ngoài cùng bên phải) chơi bóng chuyền ở Thung lũng Panjshir (Ảnh: India Today).

Theo India Today, trong bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, Phó Tổng thống Amrullah Saleh được nhìn thấy chơi bóng chuyền ở Thung lũng Panjshir, Afghanistan. Hai người đàn ông mang vũ khí cũng xuất hiện trong bức ảnh.

Trong bức ảnh, ông Saleh được nhìn thấy mỉm cười, trong khi xung quanh ông có nhiều người khác.

Bức ảnh được chụp ở nơi có nhiều đồi núi, với địa hình nhiều đất đá.

Một đoạn video ngắn cũng xuất hiện trên mạng xã hội Twitter, ghi lại cảnh ông Saleh và nhiều người chơi bóng chuyền.

Đây là những hình ảnh mới nhất của Phó Tổng thống Saleh trong bối cảnh Taliban đang siết chặt vòng vây xung quanh Thung lũng Panjshir.

Tỉnh Panjshir là một trong những tỉnh nhỏ nhất trong số 34 tỉnh của Afghanistan và cũng là tỉnh còn lại duy nhất ở nước này mà Taliban chưa động đến.

Nổi tiếng với địa hình hiểm trở cùng với phong trào chống Taliban mạnh mẽ, Panjshir một lần nữa được coi là pháo đài, thành trì cuối cùng ở Afghanistan trước đà tấn công của Taliban. Mặc dù rất gần Kabul, nhưng không thế lực nào cả trong nước và nước ngoài có thể kiểm soát Panjshir bằng vũ lực.

Những ngày qua, các lãnh đạo chính trị và quân sự của chính quyền Afghanistan cũ, trong đó có Phó Tổng thống Amrullah Saleh, đã đổ về đây để tập hợp một lực lượng kháng chiến nhằm chống lại Taliban. 

Phong trào kháng chiến chống Taliban đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người bao gồm các binh sĩ quân đội, lính đặc nhiệm Afghanistan không chịu đầu hàng Taliban, các nhóm du kích địa phương. Họ cũng sở hữu vũ khí mà các binh sĩ đưa tới và đang kêu gọi sự hỗ trợ của phương Tây.

Lộ ảnh Tổng thống lâm thời Afghanistan ở pháo đài chống Taliban - 2

Thung lũng Panjshir là thành trì cuối cùng của Afghanistan thách thức quyền kiểm soát của Taliban (Ảnh: Dailymail).

Taliban ngày 23/8 cho biết hàng trăm tay súng của lực lượng này đã "bao vây" Thung lũng Panjshir từ 3 hướng. Các thủ lĩnh Taliban quyết định đưa chiến binh đến Panjshir do các cuộc đàm phán với lực lượng kháng chiến không thu được kết quả nào.

Ahmad Massoud, một trong các chỉ huy của phong trào kháng chiến Panjshir, cho biết lực lượng này đã tích trữ vũ khí, đạn dược nhiều năm gần đây với dự đoán rằng Taliban sẽ quay trở lại nắm quyền lực. Ngoài ra, sau khi nhiều tỉnh, thành của Afghanistan thất thủ, nhiều binh sĩ của quân đội đã di chuyển cùng vũ khí đến Panjshir tập hợp lực lượng.

Massoud ngày 22/8 tuyên bố ông không muốn đổ máu nhưng cũng sẽ không đầu hàng Taliban. Massoud yêu cầu Taliban đàm phán để đảm bảo một chính phủ toàn diện với sự tham gia của nhiều thành phần. Ông Massoud cảnh báo sẽ đáp trả nếu các chiến binh Taliban tiếp tục tiến sâu hơn vào Thung lũng Panjshir.

"Cho dù thế nào, các chiến binh và tôi cũng sẽ bảo vệ Panjshir như thành trì cuối cùng của Afghanistan. Quyết tâm của chúng tôi không gì có thể lay chuyển", ông Massoud nói.

Phó Tổng thống Saleh ngày 17/8 tuyên bố là tổng thống lâm thời hợp pháp của Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani chạy khỏi đất nước. Ông Ghani rời đi ngay trước khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và chiếm dinh tổng thống, tuyên bố chiến tranh kết thúc.

Tổng thống "tự xưng" của Afghanistan nói rằng ông đang liên lạc với các lãnh đạo để tìm kiếm sự ủng hộ và đồng thuận của họ trong cuộc "kháng chiến" chống lại Taliban.