1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống "tự xưng" của Afghanistan kêu gọi kháng chiến chống Taliban

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh ủng hộ người dân biểu tình phản đối Taliban, bất chấp sự chiếm đóng của lực lượng này.

Tổng thống tự xưng của Afghanistan kêu gọi kháng chiến chống Taliban - 1

Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh (Ảnh: AP).

"Tôi bày tỏ sự tôn trọng, ủng hộ và đánh giá cao phong trào dũng cảm và yêu nước của những người dân đáng trân trọng ở những khu vực khác nhau trên đất nước tôi vì đã giương cao quốc kỳ chống lại nhóm Taliban", Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh viết trên Twitter ngày 19/8.

Bình luận của ông Saleh được đưa ra sau khi các tay súng Taliban ngày 18/8 đã đàn áp một cuộc biểu tình ở thành phố Jalalabad, cách thủ đô Kabul khoảng 130 km. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc đối đầu giữa lực lượng Taliban và đám đông biểu tình.

Những người biểu tình phản đối sự chiếm đóng của Taliban, xé cờ của lực lượng này và giương cờ của Afghanistan. Một số người biểu tình hạ cờ của Taliban ở trung tâm thành phố và vẫy quốc kỳ của Afghanistan khi đi qua các tuyến đường.

Phó Tổng thống Saleh đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những người Afghanistan biểu tình chống lại Taliban. Ông gọi họ là những người bảo vệ "giá trị của dân tộc và đất nước".

Ông Saleh ngày 17/8 tuyên bố là tổng thống lâm thời hợp pháp của Afghanistan sau khi Tổng thống Ashraf Ghani chạy khỏi đất nước. Ông Ghani rời đi ngay trước khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và chiếm dinh tổng thống, tuyên bố chiến tranh kết thúc.

"Theo hiến pháp của Afghanistan, trong trường hợp tổng thống vắng mặt, bỏ trốn, từ chức hoặc qua đời, phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống lâm thời. Tôi đang ở trong nước và là tổng thống lâm thời hợp pháp", ông Saleh tuyên bố.

Trong một tuyên bố trên Twitter ngày 17/8, Phó Tổng thống Saleh cho biết ông sẽ "không làm hàng triệu người lắng nghe mình phải thất vọng" và "không đội trời chung với Taliban". Ông kêu gọi người dân Afghanistan tham gia "lực lượng kháng chiến".

Tổng thống "tự xưng" của Afghanistan nói rằng ông đang liên lạc với các lãnh đạo để tìm kiếm sự ủng hộ và đồng thuận của họ trong cuộc "kháng chiến" chống lại Taliban.

Đại sứ Afghanistan tại Tajikistan Zahir Aghbar ngày 18/8 đã lên tiếng phản đối việc Taliban nắm quyền lãnh đạo Afghanistan. Ông Aghbar cho biết tỉnh Panjshir ở phía bắc Kabul sẽ là thành trì cho cuộc kháng chiến chống Taliban do Tổng thống "tự xưng" Amrullah Saleh lãnh đạo.

"Tôi không thể nói rằng Taliban đã giành chiến thắng trong cuộc chiến. Không, chỉ có (Tổng thống) Ashraf Ghani đã từ bỏ quyền lực sau các cuộc đàm phán không suôn sẻ với Taliban. Và chỉ có Panjshir kháng chiến, do Phó Tổng thống Amrullah Saleh dẫn đầu. Panjshir đứng dậy chống lại bất cứ ai muốn nô lệ hóa người dân", Đại sứ Aghbar kêu gọi.

Nổi tiếng với địa hình hiểm trở cộng với phong trào chống Taliban mạnh mẽ, Panjshir một lần nữa được coi là pháo đài, thành trì cuối cùng của chính quyền Afghanistan trước đà tấn công của Taliban trong những ngày qua.

Mặc dù rất gần Kabul, nhưng không thế lực nào cả trong nước và nước ngoài có thể kiểm soát Panjshir bằng vũ lực. Các nguồn thạo tin cho biết, trong đợt tiến công vừa qua, Taliban đã không động chạm đến Panjshir và giới chức ở đây cũng không hề tỏ ra lo ngại nguy cơ bị Taliban kiểm soát.

Giới chức cấp cao của chính quyền Afghanistan vừa sụp đổ được cho là đã tập hợp ở Panjshir những ngày gần đây để lập một mặt trận chống Taliban, trong đó có Tổng thống "tự xưng" Amrullah Saleh.