1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Liên hợp quốc phản bác khi bị ông Trump chỉ trích "không làm được việc"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên hợp quốc lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cơ quan này không làm tốt nhiệm vụ.

Liên hợp quốc phản bác khi bị ông Trump chỉ trích không làm được việc - 1

Liên hợp quốc trở thành mục tiêu chỉ trích của ông Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Liên hợp quốc "không được điều hành tốt", mặc dù ông cho rằng tổ chức này có tiềm năng. Mặt khác, ông rút Mỹ khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, tiếp tục đình chỉ tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine UNRWA và ra lệnh xem xét lại cơ quan văn hóa của Liên hợp quốc, UNESCO.

"Liên hợp quốc có tiềm năng lớn và dựa trên tiềm năng đó, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác với cơ quan này, nhưng họ phải tổ chức lại cho tốt. Thành thật mà nói, họ không được điều hành tốt và không làm tốt công việc của mình", ông nhận định.

"Một số cuộc xung đột mà chúng tôi đang giải quyết lẽ ra đã có thể được giải quyết, hoặc ít nhất chúng tôi nên nhận được sự giúp đỡ để giải quyết chúng. Chúng tôi dường như không bao giờ nhận được sự giúp đỡ. Đó phải là mục tiêu chính của Liên hợp quốc", ông Trump nói.

Sau đó, Liên hợp quốc đã phản bác lại những nhận xét của ông Trump. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres "đã làm việc không mệt mỏi để thực hiện nhiều cải cách nhằm tăng cường hiệu quả và đổi mới", phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết.

"Sự hỗ trợ của Mỹ đối với Liên hợp quốc đã cứu sống vô số người và thúc đẩy an ninh toàn cầu. Tổng thư ký mong muốn tiếp tục mối quan hệ với Tổng thống Trump và chính phủ Mỹ để củng cố mối quan hệ đó trong thế giới hỗn loạn ngày nay", quan chức Dujarric nói.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên, trong đó Mỹ là 1 trong 5 thành viên thường trực, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Ông Trump nói rằng ông không muốn rút ngân sách cho tổ chức toàn cầu có 193 thành viên, mặc dù ông phàn nàn rằng Washington phải đóng góp một khoản tiền không tương xứng.

Washington là nhà tài trợ lớn nhất của Liên hợp quốc, chiếm 22% ngân sách cốt lõi của tổ chức và 27% ngân sách gìn giữ hòa bình. 

Ngoài ra, ông Trump tiếp tục dừng cấp ngân sách cho UNRWA, tổ chức bị Israel cáo buộc chống lại Tel Aviv và tham gia "hoạt động khủng bố"

Tuần trước, Quản lý UNRWA Philippe Lazzarini cho biết rằng cơ quan này đã trở thành mục tiêu của một "chiến dịch thông tin sai lệch mạnh mẽ".

Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của UNRWA, cung cấp từ 300 triệu đến 400 triệu USD mỗi năm, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden đã tạm ngừng tài trợ vào tháng 1/2024 sau khi Israel cáo buộc khoảng 10 nhân viên UNRWA tham gia vào cuộc tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10/2023.

Một số cuộc điều tra đã phát hiện ra những "vấn đề liên quan đến tính trung lập" của UNRWA, nhưng các bên không có bằng chứng nào cho những cáo buộc từ Israel. 

Ông Trump cũng yêu cầu Ngoại trưởng Marco Rubio xem xét lại các tổ chức quốc tế, các hiệp định hoặc các điều ước "thúc đẩy tư tưởng cực đoan hoặc chống Mỹ". Ông chỉ rõ rằng UNESCO cần được xem xét đầu tiên vì Washington trước đó đã cáo buộc cơ quan này thiên vị chống Israel.

Theo SCMP
Dòng sự kiện: Chính quyền Trump 2.0