1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Đức lên tiếng sau khi ông Trump muốn Ukraine đổi khoáng sản lấy viện trợ

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Đức không đồng tình với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump ra điều kiện để tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Đức lên tiếng sau khi ông Trump muốn Ukraine đổi khoáng sản lấy viện trợ - 1

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ trích yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine cần cung cấp các kim loại đất hiếm cho Mỹ để đổi lấy viện trợ tài chính.

Phát biểu của ông được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh quốc phòng không chính thức của EU tại Brussels vào tối 3/2.

"Chúng ta nên sử dụng các nguồn tài nguyên của Ukraine để tài trợ cho mọi thứ cần thiết sau cuộc chiến", ông Scholz nói.

Theo ông, việc sử dụng nguồn tài chính (từ khoáng sản Ukraine) ngay bây giờ để hỗ trợ quốc phòng là "ích kỷ và vụ lợi cá nhân".

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cần một quân đội mạnh trong tương lai, cũng như nguồn tài trợ cho việc tái thiết đất nước.

Ông nói rằng "đây là những nhiệm vụ lớn, xét đến sự tàn phá khủng khiếp đang diễn ra ở Ukraine. Đó là lý do tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu các nguồn tài nguyên của Ukraine được sử dụng cho một tương lai tươi sáng".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông muốn Ukraine đồng ý để Mỹ tiếp cận các nguồn tài nguyên đất hiếm nhằm đổi lấy việc hỗ trợ quốc phòng cho Kiev.

"Chúng tôi đang tìm cách thực hiện một thỏa thuận với Ukraine. Một thỏa thuận sẽ đảm bảo đổi những gì chúng tôi cung cấp cho họ lấy đất hiếm và những thứ khác. Chúng tôi muốn có một sự đảm bảo. Chúng tôi đang đưa tiền cho họ, cho họ sức mạnh của cú đấm", ông Trump cho biết.

Chủ nhân Nhà Trắng hé lộ ông đã nhận được tin từ chính phủ Ukraine rằng họ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận để cho phép Washington tiếp cận nguồn tài nguyên đất hiếm, yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế công nghệ cao hiện đại.

Trước đó, truyền thông phương Tây dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ukraine được cho đã trì hoãn việc ký kết một thỏa thuận khoáng sản quan trọng với chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Động thái này được cho là lá bài để Kiev có thể thuyết phục ông Donald Trump tiếp tục ủng hộ cho Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng với Nga trong tương lai.

Ukraine có trữ lượng lớn của 20 loại khoáng sản quan trọng, bao gồm coban, graphite và lithium, nhiều trong số đó rất cần thiết cho các ngành công nghiệp của Mỹ. Trị giá của những kho khoáng sản này lên tới hàng nghìn tỷ USD. 

Lindsey Graham, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và là đồng minh của ông Trump, từng dự đoán rằng Tổng thống Mỹ sẽ thực hiện một thỏa thuận "để lấy lại tiền của chúng ta (đã viện trợ), từ các khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Một thỏa thuận tốt cho cả Ukraine và chúng ta, đồng thời ông ấy sẽ mang lại hòa bình".

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Graham cho rằng Mỹ không được phép để Nga giành chiến thắng ở Ukraine vì điều đó có nghĩa là Washington sẽ mất đi khả năng tiếp cận trực tiếp với trữ lượng khoáng sản dồi dào của Kiev.

"Ukraine đang ngồi trên 10.000-12.000 tỷ USD trữ lượng khoáng sản quan trọng. Họ có thể là quốc gia giàu nhất châu Âu. Nếu chúng ta giúp Ukraine bây giờ, họ có thể trở thành đối tác kinh doanh tốt nhất mà chúng ta từng mơ ước, rằng lượng khoáng sản quan trọng nói trên có thể được Ukraine và phương Tây sử dụng chứ không phải được trao cho Nga và Trung Quốc", ông Graham nói.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine