1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Liên Hợp Quốc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền

Đức Hoàng

(Dân trí) - Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền vì chiến dịch quân sự của Moscow tại nước láng giềng Ukraine.

Liên Hợp Quốc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền - 1

Màn hình công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày 7/4 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 6/4 đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền vì các diễn biến liên quan tới chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine từ ngày 24/2 tới nay.

Mỹ là bên kêu gọi việc bỏ phiếu và có 93 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 58 phiếu trắng.

Hồi đầu tuần, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã kêu gọi khai trừ Nga khỏi hội đồng 47 thành viên. Trước đó, phương Tây và Ukraine cáo buộc Nga có liên quan tới cái chết của các dân thường ở Bucha, ngoại ô Kiev. Tuy nhiên, Moscow đã bác tuyên bố này, cáo buộc đây là một hành vi dàn dựng nhằm đổ lỗi cho Nga.

Trước đó, Nga đã cảnh báo các nước rằng việc bỏ phiếu thuận sẽ được coi là một "cử chỉ không thân thiện" và có thể gây ra những hậu quả cho quan hệ song phương, theo một tài liệu Reuters tiếp cận được.

Nga hiện đang ở năm thứ 2 của nhiệm kỳ 3 năm của Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ. Hội đồng này không thể đưa ra các quyết định ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các quyết định của hội đồng gửi đi các thông điệp chính trị quan trọng và có thể dẫn tới việc mở các cuộc điều tra.

Việc đình chỉ một quốc gia khỏi Hội đồng Nhân quyền là khá hiếm khi xảy ra. Lybia từng bị đình chỉ năm 2011, do lực lượng trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi bị cáo buộc gây ra hành động bạo lực với người biểu tình.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine