1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc “bật đèn xanh” hợp đồng 113 triệu USD bán tên lửa cho Nhật Bản

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua hợp đồng trị giá 113 triệu USD bán cho Nhật Bản 56 tên lửa đối không tầm trung AIM-120C7 nhằm giúp tăng cường năng lực đánh chặn trên không cho nước này.

Máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ phóng thử tên lửa AIM-120C7


Máy bay chiến đấu F-35 phóng tên lửa AIM-120C7 . (Ảnh: Không quân Mỹ)

Máy bay chiến đấu F-35 phóng tên lửa AIM-120C7 . (Ảnh: Không quân Mỹ)

Sputnik ngày 5/10 đưa tin, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua hợp đồng bán 56 tên lửa không đối không tầm trung AIM-120C7, do hãng Raytheon chế tạo, cho Nhật Bản. Việc trang bị tên lửa tối tân này sẽ nhằm giúp hệ thống đánh chặn của Nhật Bản hoạt động hiệu quả hơn. Thỏa thuận mua bán sẽ hoàn tất khi Quốc hội Mỹ chính thức thông qua.

Một tuyên bố của DSCA cho biết."Thoả thuận này sẽ mang tới năng lực phòng không quan trọng, giúp bảo vệ lãnh thổ Nhật Bản và cả lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại đây. Hợp đồng trị giá 113 triệu USD gồm 56 tên lửa, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng rời thay thế và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật từ Mỹ".

Theo thông tin đăng tải trên trang web của hãng chế tạo Raytheon, AIM-120C7 là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn điều hướng bằng radar hiện đại, có khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Hiện AIM-120C7 đang được biên chế trong Hải quân, Không quân Mỹ của 37 quốc gia khác.

AIM-120C7 là một trong những vũ khí chính, có thể tích hợp được vào nhiều loại máy bay chiến đấu của Mỹ, trong đó có F-15J. Nó được trang bị động cơ phóng sử dụng nhiên liệu HTPB cho phép đạt tốc độ tối đa 4.900 km/h. Tầm bắn của AIM-120C7 ước đạt khoảng 120km.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên đang leo thang sau khi Bình Nhưỡng bắn tên lửa liên tiếp qua không phận Nhật Bản.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi các nước thành viên chung tay cô lập Triều Tiên về mọi mặt nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí của nước này. Sau đó, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích phát ngôn của ông Abe và dọa sẽ “mang mây hạt nhân” tới Nhật Bản.

Đức Hoàng

Tổng hợp