1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cảnh báo Nga về đề xuất công nhận độc lập vùng ly khai Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Mỹ chỉ trích đề xuất của Hạ viện Nga về việc công nhận độc lập của 2 vùng ly khai ở miền đông Ukraine giữa lúc căng thẳng biên giới leo thang.

Mỹ cảnh báo Nga về đề xuất công nhận độc lập vùng ly khai Ukraine - 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (Ảnh: AFP).

"Việc thông qua đề xuất này sẽ làm suy yếu thêm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, gây hoài nghi thêm cam kết của Nga về việc tiếp tục tiến trình ngoại giao nhằm đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết hôm 16/2.

Ngày 15/2, các nghị sĩ tại Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập tại vùng Donbass, gồm 2 vùng lãnh thổ ly khai Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine tiếp giáp Nga. 

Ông Blinken cảnh báo động thái này của Nga sẽ "vấp phải phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ" từ Mỹ cùng các đồng minh và đối tác.

"Nếu Điện Kremlin chấp thuận đề xuất này, nó sẽ dẫn đến việc chính phủ Nga phủ nhận hoàn toàn các cam kết của họ theo thỏa thuận Minsk", ông Blinken nói.

Nếu Nga công nhận độc lập của Donetsk và Luhansk, động thái này sẽ phá vỡ trụ cột chính trong các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa phương Tây và Nga: Hiệp định Minsk. Hiệp định Minsk hay còn gọi là thỏa thuận Minsk được các nước Pháp, Đức, Nga và Ukraine thông qua ngày 12/2/2015, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea, nhằm tìm cách chấm dứt cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine.

Donbass trở thành điểm nóng giao tranh từ năm 2014 giữa quân đội chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai. Chính phủ Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hỗ trợ vũ khí và lực lượng cho phong trào ly khai ở Donbass, trong khi các chỉ huy quân sự thuộc lực lượng ly khai cáo buộc phương Tây và chính phủ Ukraine điều động lực lượng áp sát khu vực. Ước tính cuộc xung đột tại đông Ukraine khiến 15.000 người thiệt mạng.

Theo www.straitstimes.com