1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Kho vũ khí sắp cạn, Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng viện trợ

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi các quốc gia phương Tây cung cấp một phần nhỏ khí tài quân sự trong kho dự trữ của họ cho Kiev.

Kho vũ khí sắp cạn, Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây tăng viện trợ - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

Một số quốc gia đã cam kết gửi tên lửa chống tăng, tên lửa phòng không cũng như vũ khí nhỏ cho Ukraine, tuy nhiên Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 26/3 nói rằng Ukraine cần xe tăng, máy bay và vũ khí chống hạm.

"Đó là những vũ khí mà các đối tác của chúng tôi đang có. Chúng không chỉ đảm bảo cho sự tự do của Ukraine, mà còn cả châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky nói rằng Ukraine chỉ cần 1% số máy bay, 1% số xe tăng của NATO và sẽ không yêu cầu nhiều hơn.

Cùng ngày, Tổng thống Zelensky đã trao đổi với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda và bày tỏ sự thất vọng khi máy bay chiến đấu do Nga sản xuất ở Đông Âu vẫn chưa được chuyển giao cho Ukraine.

"Cái giá của sự trì hoãn chuyển giao máy bay là hàng nghìn sinh mạng của người Ukraine", Văn phòng Tổng thống Ukraine dẫn lời ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine nói rằng cả Ba Lan và Mỹ đều tuyên bố sẵn sàng đưa ra quyết định về việc chuyển giao máy bay cho Kiev.

Phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Brussels, Bỉ hôm 24/3, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần hỗ trợ quân sự "không giới hạn" để bảo vệ người dân và các thành phố trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông Zelensky nói rằng, Ukraine cần máy bay chiến đấu, xe tăng, vũ khí chống hạm và hệ thống phòng không cải tiến để đẩy lùi quân đội Nga khi cuộc xung đột bước sang tháng thứ hai.

Mặc dù NATO dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, song Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ không đưa quân hoặc máy bay chiến đấu đến Ukraine vì lo ngại nguy cơ xung đột toàn diện với Nga.

Cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoy ngày 25/3 tuyên bố kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, các nước phương Tây đã vận chuyển hơn 100 đơn vị pháo, gần 900 hệ thống tên lửa phòng không cơ động và 3.800 vũ khí chống tăng cho Kiev.

"Chúng tôi coi việc vận chuyển vũ khí của phương Tây tới Kiev là một sai lầm lớn. Điều này sẽ kéo dài xung đột, tăng con số thương vong và sẽ không tác động đến kết quả của chiến dịch. Mục tiêu thực sự của các chuyến viện trợ như vậy không phải để hỗ trợ Ukraine, mà là để kéo nước này vào một cuộc xung đột quân sự kéo dài "cho đến khi còn lại người Ukraine cuối cùng"", ông Rudskoy cảnh báo.

Nga nhiều lần chỉ trích việc Mỹ và đồng minh viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động nguy hiểm làm leo thang tình hình, đồng thời cảnh báo các đoàn xe chở vũ khí nước ngoài cho Kiev có thể trở thành "mục tiêu hợp pháp" của lực lượng Nga. 

Mỹ và các nước phương Tây ban đầu tỏ ra khá thận trọng khi chỉ cung cấp những vũ khí và trang thiết bị đơn giản như mũ bảo hộ, áo chống đạn cho Ukraine. Tuy nhiên, hiện tại, trong các lô vũ khí viện trợ cho Ukraine có cả máy bay không người lái có khả năng phá hủy xe tăng và pháo của Nga ở cách xa hàng chục km.

Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí do chiến dịch quân sự kéo dài của Nga. Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phàn nàn rằng, quân đội nước này chỉ còn "2 tuần vũ khí để chiến đấu" trước khi hết tên lửa phòng không và chống tăng. Tổng thống Zelensky cũng nói rằng, quân đội Ukraine chỉ còn lượng vũ khí đủ dùng 1 tuần, trong khi Nga vẫn pháo kích liên tục trên nhiều mặt trận.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine