1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW: Nga phản công bẻ gãy mũi xung kích Ukraine trước khi ra đòn quyết định

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW cho rằng, quân đội Nga có ý định bẻ gãy cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Kursk trước khi tiến hành một chiến dịch tổng lực để đánh bật đối phương.

ISW: Nga phản công bẻ gãy mũi xung kích Ukraine trước khi ra đòn quyết định - 1

Lực lượng Ukraine ở vùng Sumy gần biên giới Nga (Ảnh: Reuters).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ phân tích: "Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc phản công dọc theo cánh phía tây của lực lượng Ukraine tại vùng Kursk và được cho là đã giành lại được một số khu định cư ở phía đông bắc và phía nam Korenevo vào ngày 10 và 11/9".

"Quy mô, phạm vi và triển vọng tiềm năng của các cuộc phản công tại khu vực Kursk vào ngày 11/9 vẫn chưa rõ ràng và tình hình vẫn còn bất ổn tại thời điểm này. Hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận về các cuộc phản công tiếp theo của Nga và ISW sẽ tiếp tục theo dõi tình hình", báo cáo viết.

Dữ liệu định vị địa lý được công bố ngày 11/9 cho thấy lực lượng Moscow đã tái lập các vị trí ở phía đông Zhuravli (phía đông bắc Korenevo).

Một số nguồn tin Nga khẳng định rằng lực lượng của họ đã chiếm được hoàn toàn Snagost, nhưng ISW chưa thấy xác nhận trực quan về những tuyên bố này.

Quân đội Ukraine (AFU) được cho là đã phát động các đợt tấn công mới nhằm chống lại cuộc phản công nói trên tại phía tây Snagost và ở khắp khu vực tiền tuyến của AFU ở khu vực Kursk.

Báo cáo có đoạn: "Bằng chứng trực quan có sẵn cho thấy lực lượng Nga phản công ở khu vực Kursk đang hoạt động theo những đơn vị cấp đại đội và có thể sử dụng thành phần của các đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để thực hiện phản công... Moscow có thể có ý định tạm thời cắt đứt bước tiến của Ukraine ở khu vực Kursk trước khi phát động một chiến dịch mang tính quyết định, có tổ chức và được trang bị tốt, để đẩy đối phương ra khỏi lãnh thổ Nga".

Các nhà phân tích cho biết, lực lượng Nga hiện đang tiến hành các cuộc phản công dọc theo rìa phía tây của lực lượng Ukraine, một khu vực chủ yếu bao gồm các cánh đồng và thị trấn nhỏ.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Moscow đang cố gắng giành được nhiều lợi thế chiến thuật hơn trong các cuộc phản công ban đầu này trước khi phát động một cuộc phản công tổng lực chống lại lực lượng Kiev đang hoạt động ở phía đông bắc Koreneve và gần Sudzha.

Báo cáo cũng cho rằng lực lượng Nga có thể có ý định cắt đứt điểm nhô ra của Ukraine và tiến về phía biên giới phía đông nam Snagost để làm phức tạp các tuyến đường hậu cần hiện có của AFU và các vị trí hỗ trợ hỏa lực gần biên giới trước khi tiến hành một cuộc phản công lớn hơn.

Các nhà phân tích nhận định: "Sẽ là quá sớm để đánh giá tác động trong 2 ngày phản công đối với chiến dịch xâm nhập kéo dài hơn một tháng của lực lượng Kiev vào khu vực Kursk, đặc biệt là khi các cuộc tấn công xuyên biên giới vẫn đang diễn ra, và ISW sẽ tiếp tục đánh giá tác động trong những ngày tới".

ISW: Nga phản công bẻ gãy mũi xung kích Ukraine trước khi ra đòn quyết định - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk của Nga ngày 11/9. Trong đó, biên giới hai nước màu đen, khu vực gạch chéo xanh là nơi lực lượng Kiev đang nắm giữ. Moscow chiếm lại khu vực màu đỏ và các vùng màu vàng là nơi họ đang phản công (Ảnh: ISW).

Những điểm đáng chú ý trong báo cáo ngày 11/9 của ISW:

Thứ nhất, lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc phản công dọc theo rìa phía tây của nhóm lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk và được cho là đã chiếm lại được một số thị trấn ở phía đông bắc và phía nam Korenevo vào ngày 10 và 11/9.

Thứ hai, bằng chứng trực quan có sẵn cho thấy quân đội Nga phản công ở khu vực Kursk đang hoạt động theo các đơn vị có quy mô đại đội và có thể đang sử dụng các thành phần của những đơn vị có nhiều kinh nghiệm chiến đấu để tiến hành phản công.

Thứ ba, lực lượng Moscow có thể có ý định tạm thời cắt đứt tuyến đầu của Ukraine tại khu vực Kursk trước khi ra đòn quyết định, tiến hành một chiến dịch có tổ chức và được trang bị tốt để đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga.

Thứ tư, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy đã đến Kiev ngày 11/9 và tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine nhưng không làm rõ chính sách hiện tại của phương Tây về khả năng Kiev tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga bằng vũ khí do họ cung cấp.

Thứ năm, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine.

Thứ sáu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với Ukraine vào ngày 11/9.

Thứ bảy, gần đây, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận về phía đông nam từ Kupyansk, gần Toretsk và Pokrovsk.

Thứ tám, Đại tá Vitaly Sarantsev, đại diện nhóm tác chiến - chiến thuật Kharkov, đã báo cáo vào ngày 11/9 rằng quân đội Nga đang bổ sung lực lượng dự bị của họ.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine