1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass

N. Tuấn Sơn
Ukraine tấn công tỉnh Kursk

(Dân trí) - Trong khi cuộc tấn công vào Pokrovsk đang đình trệ do Ukraine phản công quyết liệt, quân đội Nga đã bất ngờ chuyển trọng tâm sang hướng Kurakhovsky và ngay lập tức gặt hái được kết quả tích cực.

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass - 1

Chiến sự Ukraine bước vào giai đoạn mới (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bắt đầu phản công cục bộ ở Kursk

Kênh Military Summary cho biết, nguồn tin Ukraine bất ngờ công bố đoạn phim chứng minh quân đội Nga đã vượt sông Dnieper và thiết lập đầu cầu phía Tây Nam Kherson.

Tại khu vực Kursk, lực lượng Moscow đang mở các cuộc phản công vào các vị trí đã mất ở phía tây và phía bắc.

Ngược lại, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục gây áp lực, đặc biệt là ở phía bắc. Họ vẫn đang tìm cách để cô lập 800km2 lãnh thổ Nga ở phía tây nam sông Seym nhằm ngăn lực lượng Moscow tiếp tế hậu cần cho khu vực này.

Giới chuyên gia phương Tây dự đoán, việc Ukraine quyết tâm cô lập vùng lãnh thổ bên trái sông Seym là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ có thể sắp mở một cuộc tấn công trên bộ vào chính khu vực mà họ vừa tìm cách cắt đứt tiếp tế. Tuy nhiên, đánh giá về tổng thể, lực lượng Kiev được cho là đang mất thế chủ động và trong những ngày tới sẽ gặp nhiều khó khăn.

Về hướng Pokrovsk, cuộc tấn công của lực lượng Moscow chậm lại do lực lượng tiếp viện Ukraine đang dồn dập phản công. Tuy nhiên, Nga vẫn tiến tới được các vị trí xa hơn và tấn công ngôi làng quan trọng chiến lược Ukrainsk từ phía đông và phía nam.

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kursk ngày 7/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ. Kiev chiếm giữ phần màu vàng và các mũi tên vàng thể hiện hướng tấn công của họ (Ảnh: MIlitary Summary).

Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass 

Kênh Readovka đưa tin, sự kiện nổi bật nhất trong tuần qua là việc Tổng tư lệnh Ukraine, tướng Syrsky đang cố gắng tạo ra những đột phá mới.

Cụ thể, tình hình khu vực thuộc trách nhiệm của Quân khu phía Bắc Nga đang được cải thiện, gây ra nhiều áp lực và khó khăn hơn cho đối phương. Kiev buộc phải liên tục chuyển lực lượng dự bị từ khu vực này sang khu vực khác.

Nga nắm quyền chủ động chiến lược và liên tục thay đổi hướng tấn công, buộc AFU phải điều động lực lượng đang kiệt sức sang địa bàn mới.

Trong khi cuộc tấn công vào Pokrovsk đang đình trệ do bị Ukraine phản công quyết liệt bằng lực lượng tăng viện, Bộ chỉ huy Moscow đã bất ngờ chuyển trọng tâm sang hướng Kurakhovsky và ngay lập tức gặt hái được kết quả tích cực.

Chỉ 6 tháng trước, mỗi "trận đánh giành từng ngôi làng riêng lẻ" có vẻ kéo dài trong vô vọng và dường như Nga sẽ phải chiến đấu trong chế độ này đến vô tận thì bây giờ chúng ta thấy thất bại chung của lực lượng Kiev trên thực tế, họ đang sụp đổ như những quân bài domino.

Rõ ràng, từ một bước tiến gần như không thể nhận thấy với việc chật vật tìm cách kiểm soát từng ngôi làng riêng lẻ trong một tháng hoặc thậm chí lâu hơn, lực lượng Moscow đã chuyển sang một cuộc tấn công toàn diện tuy còn chậm nhưng tự tin.

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass - 3

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Avdiivka - Pokrovsk ngày 7/9. Trong đó, Nga kiểm soát phần màu đỏ đậm, các mũi tên đỏ thể hiện hướng tấn công của họ và khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được, Kiev phản kích theo những mũi tên xanh (Ảnh: Readovka).

Ukraine ra sức củng cố khu vực đã chiếm ở Kursk

Kênh Rybar cho biết, tại vùng Kursk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, với việc Ukraine cố gắng củng cố trên lãnh thổ đã chiếm giữ.

Ở phía tây quận Korenevo, các trận chiến vẫn tiếp diễn ở khu vực Krasnooktyabr'skoye và Vishnevka, nơi các cuộc tấn công của AFU không dừng lại. Tại Phía đông Korenevo, lực lượng Moscow tiến hành các cuộc phản công cục bộ. Theo dữ liệu hiện có, các cuộc phản công này bắt đầu vào cuối tháng 8 và dường như đã đẩy lùi được đối phương ra khỏi vành đai rừng ở khu vực trạm xăng.

Xa hơn về phía đông, tại khu vực Kremyanoye - Kalinovo, theo cảnh quay từ trung tâm kiểm soát mục tiêu thuộc lực lượng Nga, đối phương đang tập trung tại vành đai rừng ở phía đông nam các khu định cư, thiết lập cả công sự mới và chiếm các cứ điểm cũ. Đồng thời, AFU thậm chí còn đưa pháo xe kéo vào khu vực.

Tại quận Sudzha, phía nam Khitrovka, máy bay Nga đã đánh trúng vào một nhóm binh sĩ đối phương tập trung tại vành đai rừng. Việc tập trung lực lượng tại nơi này xác nhận rằng Pogrebki ít nhất cũng nằm trong "vùng xám".

Giữa Cherkasskoye Porechnoye và Russkoye Porechnoye, một nỗ lực tấn công của quân đội Nga về phía Kositsa đã được ghi nhận, nhưng kết quả không rõ ràng. Ukraine đã công bố cảnh quay về những sự kiện này, do đó không thể đánh giá được kết quả cuộc tấn công dựa trên dữ liệu này.

Ngoài ra, ở phía tây Spalnoye, một cuộc tấn công bằng UAV Nga đã tập kích một nhóm nhỏ bộ binh AFU.

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass - 4

Bản đồ chiến sự Ukraine tại vùng Kursk ngày 7/9. Trong đó, lãnh thổ Nga là phần màu đỏ, các mũi xanh thể hiện hướng tấn công của Kiev và lực lượng Moscow phản công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Nga tấn công dữ dội theo hai hướng

Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 7/9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong ngày thứ Bảy, 168 cuộc giao tranh đã diễn ra, với 44 cuộc ở Pokrovsk và 42 cuộc tại Kurakhovsky.

Báo cáo có đoạn: "Đã có 168 cuộc giao tranh trong 24 giờ qua. Vào thứ Bảy, Nga tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine, 70 cuộc không kích và thả 90 quả bom KAB. Ngoài ra, họ sử dụng 581 UAV và thực hiện hơn 3.100 cuộc tấn công bằng nhiều loại vũ khí khác nhau".

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupyansk, Liman, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Vodyane và Ugledar. Theo hướng Dnieper, 11 cuộc tấn công của đối phương đều bất thành, không có vị trí nào bị mất.

Theo hướng Pokrovsk, lực lượng Moscow đã tấn công 44 lần. Hoạt động lớn nhất được thể hiện ở khu vực Novogrodovka, Mykhailivka và Grodovka. Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi 39 cuộc tấn công, năm cuộc giao tranh khác đang diễn ra. Trong ngày, Moscow đã mất hơn 240 binh sĩ tử trận và bị thương, báo cáo viết.

Tình hình cũng căng thẳng ở hướng Kurakhovsky, nơi mà vào thời điểm hiện tại trong ngày, lực lượng phòng thủ đã đẩy lùi 42 cuộc tấn công của đối phương. Nga đã cố gắng tiến gần Konstantinovka, Krasnogorovka, Galitsinovka và Georgievka, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

DeepState: Nga đã chiếm Nevelskoye ở vùng Donetsk

Vào tối 7/9, các nhà phân tích thuộc kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã cập nhật bản đồ và ghi nhận Nga đã chiếm Nevelskoye ở vùng Donetsk.

Báo cáo viết: "Đối phương đã chiếm đóng Nevelskoye và tiến vào Krasnogorivka. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở phía bắc Gornyak".

Nga lại phóng UAV Shahed tấn công Ukraine

Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào đêm thứ Bảy, hoạt động của UAV tấn công Nga đã được ghi nhận trên lãnh thổ Ukraine. Vào lúc 23h41, có báo cáo về hoạt động di chuyển của UAV tấn công theo hướng Kharkov. Cùng lúc đó, cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực do mối đe dọa sử dụng vũ khí đạn đạo.

Tiếp đó, liên tục từ 00h20 đến 2h59, UAV Nga được ghi nhận hoạt động ở Kharkov, Chuguev, Kherson, Nikolaev, Mykolaiv, Odessa,...

Không quân Ukraine báo cáo lúc 2h49 cho biết: "Một nhóm UAV tấn công xâm phạm không phận Romania" sau đó, vào 3h41 (tức 7h41 theo giờ Việt Nam) tiếp tục cập nhật: "Máy bay không người lái đã rời khỏi lãnh thổ Romania, bay qua Vilkovo và tiếp tục di chuyển trong vùng nước ven biển Odessa."

Còi báo động không kích đã được kích hoạt tại các khu vực bị máy bay không người lái của Nga đe dọa.

Thông tin về kết quả và hậu quả của cuộc không kích đang được làm rõ.

Chiến sự Ukraine 8/9: Nga đổi hướng tấn công, tạo bất ngờ ở Donbass - 5

UAV Nga tấn công Ukraine (Ảnh minh họa: Getty).

Cháy rừng ở vùng Chernobyl gần nhà máy điện nguyên tử

Bộ Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Ukraine thông báo, tính đến tối thứ Bảy, hơn 2600 ha đất ở vùng Chernobyl, nơi cháy rừng vẫn tiếp diễn, đã bị thiêu rụi và mức độ phóng xạ vẫn bình thường.

Báo cáo cho hay: "Tính đến 20h00 ngày 7/9, khoảng hơn 2600 ha đất ở vùng Chernobyl đã bị thiêu rụi. Trong số này, 900 ha ở Korogodsky, 915 ha ở Denisovetsky, 250 ha ở Parishevsky và 550 ha ở Lubyansky. Tổng thiệt hại sẽ được xác định sau khi dập tắt đám cháy".

Các đám cháy ở các khu rừng Lubyanka và Korogorodskoye đang được khoanh vùng. Một rào chắn lửa đã được dựng lên ở Korogorodskoye. Người ta quan sát thấy các đám cháy riêng lẻ đang âm ỉ.

Có khói dày đặc ở khu rừng Denisovetsky. Ngoài ra còn có nguy cơ nổ mìn, làm phức tạp thêm công tác khoanh vùng cháy. Trong quá trình khảo sát khu vực, các kỹ thuật viên công binh Ukraine đã xác định được bốn vật nổ và đã được loại bỏ thành công. Một rào chắn lửa đang được dựng lên. Tình hình đang được kiểm soát.

Trong khu rừng Parishevsky, một phần lãnh thổ đã bị rải mìn, các công binh Ukraine tham gia khoanh vùng. Tình hình đang được kiểm soát.

Bộ lưu ý rằng liên quan đến tình hình nguy cơ cháy nổ ở "Khu vực cấm", việc kiểm soát tình hình bức xạ đã được tăng cường. Hệ thống kiểm soát bức xạ tự động thực hiện giám sát liên tục tại 39 điểm, truyền dữ liệu đến trung tâm kiểm soát mỗi giờ và trong các tình huống khẩn cấp là mỗi phút.

Báo cáo ghi nhận: "Tình hình đã được kiểm soát, không có mối đe dọa nào đối với các cơ sở hạ tầng quan trọng như Cơ sở lưu trữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng trung tâm, nhà máy điện hạt nhân Vector và cơ sở xử lý chất thải hạt nhân Buryakovka. Mức độ bức xạ là bình thường".

Trước đó, vào ngày 3/9, có báo cáo rằng rác thải rừng đang cháy ở khu vực Chernobyl, với đám cháy lan rộng ra diện tích khoảng 20 ha.

Thủ tướng Scholz: Hàng trăm nghìn người Ukraine ở Đức nên đi làm

European Pravda đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tin rằng hàng trăm nghìn người Ukraine đã tìm được nơi trú ngụ ở đất nước này nên tìm được việc làm.

Cụ thể, trong cuộc đối thoại với cư dân thành phố Teltow, ông Scholz lưu ý rằng, nhiều người Ukraine nhận được hỗ trợ ở Đức nên đi làm.

Theo ông, số lượng người Ukraine đã có việc làm đã tăng lên hơn 200.000 người nhờ chương trình Jobturbo của chính phủ. "Nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn người nữa. Đó là lý do tại sao tôi muốn hoàn thành công việc này", ông nói.

Thủ tướng Scholz cũng đặt trách nhiệm lên các tiểu bang và người sử dụng lao động.

Ngoài ra, viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine đang được thảo luận tại Berlin trong bối cảnh các vấn đề về ngân sách.

Theo European Pravda, Ukrainska Pravda, Rybar, Military Summary, Readovka, DeepState
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine