1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

ISW: Nga đang tăng sức ép với Ukraine ở biên giới vùng Kharkov và Sumy

Nguyễn Bình

(Dân trí) - ISW cho biết, Nga đang tập trung lực lượng ở giáp với khu vực Kharkov và Sumy nhằm kéo căng các đơn vị quân đội Ukraine, không cho họ củng cố tuyến phòng thủ ở vùng biên giới.

ISW: Nga đang tăng sức ép với Ukraine ở biên giới vùng Kharkov và Sumy - 1

Đoàn quân xa lớn của Nga đang tiến ra mặt trận Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo dữ liệu được các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ thu thập và phân tích, để kéo dài mặt trận, Nga đang tập trung lực lượng ở khu vực giáp với hai tỉnh Kharkov và Sumy nhằm kéo căng quân dự bị đối phương, ghim chặt lực lượng Ukraine ở vùng biên giới, không cho họ có cơ hội củng cố phòng tuyến.

Quân đội Nga được cho là đang tập trung một lượng lực lượng chưa xác định ở phía tây Belgorod gần biên giới với Ukraine nhằm mục đích ghìm chân và thu hút lực lượng Kiev vào khu vực và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công nhằm mở rộng đầu cầu của Nga ở  biên giới phía đông bắc Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/5 cho biết, quân đội Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công mới và đang tập trung các nhóm có quy mô chưa xác định gần biên giới, cách Kharkov 90km về phía tây bắc.

Giới phân tích suy đoán rằng ông Zelensky đang đề cập đến khu vực Grayvoron - Borisovka - Proletarsky ở  phía tây Belgorod, và các hình ảnh vệ tinh về khu vực này cho thấy quân đội Nga đã tăng cường hoạt động tại các căn cứ và nhà kho ở những khu vực đông dân cư trong vùng từ vài tuần gần đây.

Tuy nhiên, khả năng tập trung quân đội Nga tại chiến tuyến mà nhà lãnh đạo Ukraine đề cập đến vẫn chưa rõ ràng.

Người phát ngôn Cục Biên giới Nhà nước Ukraine Andrey Demchenko hôm 26/5 cho biết, quân đội Nga có thể tiến hành các hoạt động tấn công ở khu vực Sumy hoặc tại các khu vực thuộc khu vực Kharkov giáp tỉnh láng giềng, với mục tiêu kéo giãn và ghìm chân lực lượng Ukraine dọc biên giới phía đông bắc.

"Đặc biệt, khu vực Grayvoron - Borisovka - Proletarsky sẽ tạo cơ hội cho các lực lượng Moscow tiến hành các hoạt động tấn công về phía nam tới Zolochev và Bogodukhov, hai thành phố Ukraine ở phía tây bắc Kharkov trong phạm vi 25km từ biên giới hoặc về phía tây tới các khu dân cư dọc theo đường cao tốc nối liền Bogodukhov với Sumy", báo cáo viết.

Ngoài ra, các chuyên gia chỉ ra, Moscow có thể tiến hành các hoạt động tấn công theo một hoặc cả hai hướng, và việc quân đội Nga tập trung ở đây có thể nhằm mục đích buộc Ukraine điều chuyển lực lượng và khí tài đến một khu vực biên giới rộng hơn, trải dài suốt 2 tỉnh Kharkov và Sumy.

Quân đội Nga cũng đang tập trung lực lượng hạn chế ở khu vực Kursk và Bryansk gần Sumy, thậm chí việc tập trung hạn chế ở những khu vực này có thể nhằm đạt được hiệu quả mong muốn là ngăn chặn và giữ chặt thêm lực lượng Ukraine ở  biên giới.

Lực lượng Moscow đang nỗ lực bổ sung quân cho nhóm Miền Bắc của họ ở khu vực biên giới nhằm đạt đến biên chế mạnh nhất theo kế hoạch và có thể sẽ chỉ bắt đầu các hoạt động tấn công hạn chế dọc theo phòng tuyến Sumy - Kharkov cho đến khi nhóm quân này đạt quy mô gần tối đa.

Ngay cả các hoạt động tấn công hạn chế của Nga ở những khu vực này cũng sẽ gây thêm áp lực, khiến nhân lực và trang thiết bị của Ukraine phải căng mỏng trên một mặt trận rộng hơn và có thể cho phép các lực lượng Moscow thiết lập những cứ điểm chiến thuật để hỗ trợ các hoạt động tiếp theo ở phía tây bắc Kharkov hoặc hướng tới thành phố Sumy.

Tuy nhiên, ngay cả khi nhóm Miền Bắc đạt tới sức mạnh cuối cùng theo biểu biên chế cũng sẽ không có đủ nhân lực cần thiết để thực hiện thành công chiến dịch bao vây hoặc đánh chiếm các thành phố Kharkov hoặc Sumy.

ISW: Nga đang tăng sức ép với Ukraine ở biên giới vùng Kharkov và Sumy - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tại Kharkov ngày 25/5. Trong đó, Nga đã kiểm soát khu vực màu hồng. Các vùng màu vàng là nơi lực lượng Moscow mới giành quyền kiểm soát (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 26/5 của ISW:

Thứ nhất, quân đội Nga được cho là đang tập trung một lực lượng chưa xác định ở khu vực phía tây Belgorod gần biên giới với Ukraine, có khả năng sẽ ghìm chân và thu hút quân Ukraine vào khu vực và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công nhằm mở rộng đầu cầu của Nga ở  biên giới đông bắc Ukraine.

Thứ hai, các quan chức phương Tây tiếp tục tranh luận công khai về quyền của Ukraine trong việc sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga trong bối cảnh Moscow nỗ lực thuyết phục phương Tây tiếp tục tự kiềm chế và chia rẽ NATO.

Thứ ba, công nghiệp quốc phòng Nga được cho là sẽ sản xuất và sửa chữa số lượng đạn pháo gấp 3 lần so với lượng đạn pháo mà phương Tây sản xuất vào năm 2024, mặc dù đạn pháo của Nga gặp vấn đề về kiểm soát chất lượng và pháo binh Ukraine được cho là chính xác hơn.

Thứ tư, quân đội Nga gần đây đã có những bước tiến được xác nhận gần Svatovo, Avdiivka và Donetsk.

Thứ năm, theo báo cáo, các cựu binh của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiếp tục thành lập các đơn vị mới dưới sự bảo trợ của Lực lượng Vệ binh Nga và lực lượng đặc biệt Chechnya Akhmat.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine