1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng, mục tiêu Ukraine nào sẽ bị tập kích?

Minh Phượng

(Dân trí) - Siêu bom FAB-3000 của Nga đã ở trạng thái sẵn sàng. Trong 2 tuần nữa, máy bay Nga có thể sẽ hành động và đâu sẽ là mục tiêu của loại vũ khí hạng nặng này?

Siêu bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng, mục tiêu Ukraine nào sẽ bị tập kích? - 1

Tiêm kích đa năng Su-34 Nga (Ảnh: Military Watch Magazine).

Bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng 

Những ngày gần đây, việc quân đội Nga sử dụng siêu bom FAB-3000 mới nhất đang được lan truyền trong giới truyền thông. Mặc dù được thảo luận rộng rãi nhưng các nguồn chính thức vẫn chưa xác nhận những thông tin này.

Tuy nhiên, theo một cựu phi công quân sự, đồng thời là chủ kênh Telegram Fighterbomber khá uy tín, việc phát triển mô-đun cánh lượn có thể điều khiển (UMPK) cho FAB-3000 đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối và dự kiến chúng sẽ sẵn sàng sử dụng trong thực chiến những tuần tới.

Ở giai đoạn đầu, FAB-3000 sẽ trải qua quá trình thử nghiệm toàn diện tại các thao trường chuyên ngành. Đây là quy trình tiêu chuẩn áp dụng đối với tất cả các loại vũ khí mới, cho phép nhà phát triển đánh giá đặc điểm của chúng và loại bỏ những khiếm khuyết có thể xảy ra.

Sau khi hoàn tất thành công thử nghiệm, vũ khí mới sẽ được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế, nếu kết quả tốt, siêu bom mới chính thức được chuyển đến các trung đoàn chiến đấu để sử dụng lâu dài.

Nguồn tin nhấn mạnh, phương tiện mang bom FAB-3000 sẽ là máy bay tiêm kích đa năng Su-34 bởi chúng sở hữu độ tin cậy và khả năng cơ động cao cũng như khả năng mang theo vũ khí hạng nặng.

Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, máy bay ném bom siêu âm Tu-22M, cũng rất thích hợp để sử dụng bom FAB-3000. Điều này mở rộng khả năng sử dụng loại bom mới và tăng tính linh hoạt trong các tình huống chiến đấu khác nhau.

Siêu bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng, mục tiêu Ukraine nào sẽ bị tập kích? - 2

Dây chuyền sản xuất bom FAB-3000 và FAB-1500 của Nga (Ảnh: MOD).

Ý kiến chuyên gia và phản ứng của phương Tây

Câu hỏi về tính khả thi của việc sử dụng UMPK trên FAB-3000 đang được cộng đồng chuyên gia thảo luận tích cực. Việc dùng mô-đun cánh lượn có điều khiển trên các loại bom cỡ lớn như FAB-3000, mở ra những cơ hội mới trong hoạt động quân sự.

Độ chính xác và tầm bay xa của bom ngày càng tăng khiến những quả bom này trở thành vũ khí hiệu quả để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng của đối phương.

Việc sử dụng bom FAB-3000 có thể thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trên chiến trường. Độ chính xác và tầm bay của bom tăng lên, giúp lực lượng Nga có thể tấn công các mục tiêu trọng yếu, đồng thời giảm thiểu đáng kể rủi ro cho phi hành đoàn máy bay ném bom.

Ngoài ra, việc sử dụng những loại vũ khí như vậy có thể làm giảm tần suất tấn công đối với một mục tiêu, nhưng vẫn đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, từ đó giảm chi phí vận hành và tăng khả năng chiến đấu của lực lượng không quân.

Sự xuất hiện dự kiến của bom FAB-3000 mới với UMPK gây lo ngại ở phương Tây. Các nhà phân tích quân sự hàng đầu từ Mỹ và châu Âu nhấn mạnh rằng, Nga chứng minh việc làm chủ công nghệ cao trong lĩnh vực vũ khí dẫn đường, có thể dẫn đến những thay đổi trong kế hoạch chiến lược và tái phân bổ lực lượng ở các khu vực khác nhau trên thế giới.

Siêu bom FAB-3000 của Nga đã sẵn sàng, mục tiêu Ukraine nào sẽ bị tập kích? - 3

Máy bay ném bom Tu-22M3 của Không quân Nga (Ảnh: Wikipedia).

Nga sẽ sử dụng bom FAB-3000 ở chiến trường nào?

Mặc dù Nga đang tái sản xuất bom FAB-3000, nhưng trên thực tế loại bom này đã được họ sử dụng ngay từ chiến dịch bao vây và tấn công thành phố Mariupol ở Zaporizhia vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, để sử dụng loại bom này, quân đội Nga khi đó phải chờ khép vòng vây ở Mariupol và đảm bảo được ưu thế trên không tại đây, họ mới cho sử dụng máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 Backfire, để thả bom FAB-3000 xuống Nhà máy thép Azovstal, nơi quân Ukraine cố thủ.

Theo Warthunder, FAB-3000 là loại bom hàng không thông thường, có uy lực cao, thả theo phương pháp rơi tự do. Nó được Liên Xô thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như hầm ngầm, khu tập kết, công sự kiên cố, sở chỉ huy, kho tàng, sân bay, bến cảng, cầu cống….

Cần lưu ý rằng, khi Không quân Nga đã sử dụng máy bay ném bom Tu-22M3 để thả bom FAB-3000 hoặc các loại bom khác từ trên không xuống Mariupol, chủ yếu là nhờ họ có ưu thế trên không và không phải lo lắng về việc phía Ukraine sử dụng hệ thống phòng không để phản đòn.

Nhưng giờ đây, trên chiến trường Ukraine, quân đội Nga khó có thể tìm được một nơi lý tưởng như vậy để thả bom bởi mối đe dọa từ các hệ thống phòng không dã chiến và thậm chí là các hệ thống phòng không tầm xa như Patriot của quân đội Ukraine quá mạnh.

Vì vậy, những quả bom FAB-3000 mới sản xuất này, sẽ được lắp mô-đun dẫn đường có cánh lượn. Những chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 hay tiêm kích đa năng Su-34 có thể thực hiện các đợt thả bom ở cự ly xa, nằm ngoài sự đe dọa của hệ thống phòng không Ukraine.

Vậy những quả bom FAB-3000 sẽ được sử dụng cho những mục tiêu nào trên chiến trường Ukraine? Rất có thể đó là những mục tiêu trong đô thị, giống như Bakhmut, Marinka hay Avdiivka trong giai đoạn đầu chiến dịch mà lực lượng Moscow trước đó phải rất vất vả mới chiếm được.

Bên cạnh đó những cây cầu bắc qua sông Dnieper - huyết mạch hàng ngày đảm nhiệm tiếp tế cho quân đội Ukraine từ phía tây sang phía đông - sẽ là những mục tiêu cần phải sử dụng đến sự xuất hiện của những siêu bom này.

Việc máy bay chiến đấu của Nga, có thể tiếp cận gần những cây cầu bắc qua sông Dnieper để thả bom tấn, thực sự là việc không hề đơn giản. Không quân Nga chỉ có thể thực hiện được khi họ hoàn toàn chế áp với lực lượng phòng không Ukraine trong khu vực có bán kính ít nhất là 100km.

Quân Nga đang tiến công vào các pháo đài Volchansk ở Kharkov hay Chasov Yar ở phía tây Bakhmut và vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương, do vậy, rất có thể những thành phố này sẽ là mục tiêu đầu tiên của siêu bom.

Trong những ngày qua, lực lượng Moscow dồn lực để tràn ngập hoàn toàn hai cụm cứ điểm, tuy nhiên những tòa nhà cao tầng đang là những vật cản chính với hoạt động tiến công của họ.

Độ chính xác và uy lực khủng khiếp của bom FAB-3000 với mô-đun UMPK, khiến chúng trở thành vũ khí lý tưởng để xâm nhập sâu và đánh sập các mục tiêu quan trọng, giúp làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tấn công tiếp theo.

Theo Bulgaria Military, bán kính vụ nổ của FAB-3000 dự kiến là gần 900m, có thể gây thiệt hại trên diện rộng. Sóng xung kích cực mạnh và vùng nổ rộng, khiến chúng trở thành mối đe dọa không thể coi thường.

Tuy nhiên, thông tin của Topwar cho thấy, quả bom này không mạnh đến thế. Vụ nổ trên mặt đất của bom FAB-3000 có thể gây tử vong cho sinh lực lộ thiên trong bán kính 155-160m, nếu có công sự che đỡ, hoặc từ 35-40m nếu ngồi trong xe tăng. Để có thể tránh được chấn động do vụ nổ của bom, thì phải ẩn nấp cách tâm vụ nổ 167 mét, trong điều kiện có công sự che chắn.