Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

ISW hé lộ cách Nga muốn kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Theo ISW, Nga đang yêu cầu Ukraine từ bỏ các thành phố lớn ở miền đông nam thông qua áp lực chính trị và đàm phán, vì họ không có cách nào để kiểm soát bằng quân sự.

ISW hé lộ cách Nga muốn kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Skynews).

Theo báo cáo ngày 26/2 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Nga tìm cách kiểm soát các thành phố của Ukraine thông qua tối hậu thư, không phải biện pháp quân sự.

Cụ thể, Nga tiếp tục tuyên bố ý định kiểm soát toàn bộ các vùng Zaporizhia, Donetsk, Luhansk và Kherson. Tuy nhiên, các thành phố lớn như Zaporizhia (706.000 người), Kherson (275.000 người) và Kramatorsk (147.000 người) vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Các nhà phân tích lưu ý rằng, bước tiến quân sự của Nga đã bị đình trệ, lực lượng Moscow đang phải chịu tổn thất đáng kể về người và vũ khí trang bị. Do đó, Điện Kremlin đang cố gắng sử dụng sức ép ngoại giao và tuyên truyền để buộc Ukraine phải nhượng bộ cũng như từ bỏ quyền kiểm soát các thành phố của mình.

ISW nhận định: "Lời của Ngoại trưởng Nga Lavrov rất có thể là một nỗ lực để đạt được thông qua đàm phán những gì mà quân đội Nga không thể đạt được bằng vũ lực".

Trước đó, ngày 10/2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố, tất cả các điều kiện mà Tổng thống Vladimir Putin đưa ra phải được đáp ứng đầy đủ trước khi tiến tới thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố này được xem là một động thái cứng rắn trong điều kiện mà Moscow đặt ra đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, quan chức Nga phụ trách mối quan hệ với Mỹ, cho biết Mỹ và phương Tây càng sớm hiểu rằng tất cả điều kiện của Tổng thống Putin đều cần được đáp ứng thì sẽ càng sớm đạt được giải pháp cho xung đột Ukraine.

Nhà ngoại giao Nga cảnh báo bất kỳ tối hậu thư nào được đưa ra cho Moscow cũng sẽ thất bại.

Hồi tháng 6 năm ngoái, ông Putin đã nêu ra các điều khoản cụ thể nhằm chấm dứt xung đột bao gồm: Ukraine sẽ phải từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút toàn bộ quân đội khỏi những vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền. Moscow đã tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine và bán đảo Crimea.

Tổng thống Nga cũng cho rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với Moscow và đảm bảo tình trạng trung lập và phi hạt nhân của Ukraine là điều cần thiết.

Về phía mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẽ không nhượng bộ "tối hậu thư" của Nga sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Nga và Mỹ ngày 18/2.

"Nga đã tấn công Ukraine và chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầm vũ khí để tự vệ. Không có ngoại giao vì Nga tấn công Ukraine vào ban đêm và người Ukraine cầm vũ khí bắt đầu bảo vệ đất nước", ông Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/2.

Ông Zelensky cho biết Moscow đã đưa ra "tối hậu thư" cho Ukraine ngay sau khi mở chiến dịch quân sự, yêu cầu Kiev giảm quy mô quân đội và cho phép Moscow thiết lập "ban lãnh đạo thân Nga" ở Ukraine.

"Nếu chúng tôi không khuất phục tất cả các tối hậu thư này vào thời điểm khó khăn nhất, thì tại sao chúng tôi phải làm điều đó bây giờ", ông nhấn mạnh.

Bất chấp nhận định có vẻ thiếu lạc quan về tốc độ tiến quân của lực lượng Moscow, trên thực địa, quân đội Nga gần như đã mở đợt tổng tấn công xuân - hè 2025 khắp chiến tuyến dài hơn 1.000km và giành được một số thắng lợi quan trọng.

Đồng thời họ tiếp tục phản công mạnh mẽ nhằm đánh bật lực lượng Kiev khỏi lãnh thổ bị kiểm soát, chỉ trong 48 giờ qua, lực lượng Moscow đã giành lại quyền kiểm soát với 3 ngôi làng quan trọng. Tuần trước, lực lượng Kiev đã thất thủ tại khu định cư Sverdlikovo có vị trí chiến lược, án ngữ gần đường cao tốc huyết mạch hậu cần của Ukraine tại vùng Kursk.

ISW hé lộ cách Nga muốn kiểm soát các thành phố lớn của Ukraine - 2

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại vùng Donetsk ngày 26/2 với tâm điểm Pokrovsk. Trong đó, Moscow kiểm soát khu vực màu hồng, những vòng tròn thể hiện các mặt trận, kích thước càng lớn càng nóng bỏng. Các khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được (Ảnh: ISW).

Những nhận định đáng chú ý trong báo cáo ngày 26/2 của ISW:

Thứ nhất, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky dự kiến sẽ gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 28/2, có khả năng sẽ ký một thỏa thuận khai thác mỏ giữa Mỹ và Ukraine. Tuy nhiên, một dự thảo thỏa thuận được công bố trước cuộc họp không bao gồm hỗ trợ an ninh hoặc bảo đảm của Washington cho Kiev.

Thứ hai, các quan chức Nga trực tiếp tham gia đàm phán với Mỹ tiếp tục nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine phải dựa trên các yêu cầu của Nga vào năm 2021. Họ cũng nhấn mạnh việc bàn giao cho Nga lãnh thổ hiện do lực lượng Ukraine nắm giữ, bao gồm các thành phố lớn và là nơi sinh sống của hơn 1 triệu người.

Thứ ba, Nga yêu cầu Ukraine từ bỏ một số thành phố lớn mà quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát và không có triển vọng chiếm được.

Thứ tư, việc Ngoại trưởng Lavrov và các quan chức Điện Kremlin khác liên tục bác bỏ lệnh ngừng bắn và các điều kiện khác mà Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu xác định là cần thiết để đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine chứng tỏ rằng ông Putin vẫn chưa quan tâm đến các cuộc đàm phán có ý nghĩa và tin rằng ông có thể đạt được các mục tiêu quân sự của mình về mặt tác chiến trong trung hạn đến dài hạn.

Thứ năm, quân đội Ukraine tiến gần Toretsk và Pokrovsk, và quân đội Nga tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát ở Kupyansk, Chasov Yar, Kurakhove, Velyka Novosilka và Robotino.

Theo Ukrainska Pravda