Iran tập kích căn cứ Mỹ để trả đũa cho tướng phi công thiệt mạng

(Dân trí) - Iran tuyên bố nhắm hỏa lực vào một căn cứ của Mỹ ở Bahrain để trả đũa cho một tướng phi công tử trận hồi tháng 3.

Iran tập kích căn cứ Mỹ để trả đũa cho tướng phi công thiệt mạng - 1

Tướng không quân Iran Majid Kazemi (Ảnh: Tasnim).

Hãng tin IRNA cho biết, quân đội Iran tuyên bố đã thực hiện thành công giai đoạn 26 của chiến dịch Thunder, tiến hành một cuộc tấn công chính xác bằng UAV nhằm vào Căn cứ Không quân Sheikh Isa của quân đội Mỹ tại Bahrain.

Theo IRNA, chiến dịch được thực hiện bằng các UAV tấn công tiên tiến, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của lực lượng Mỹ trong khu vực, bao gồm máy phát điện, hệ thống dẫn đường và các tòa nhà hỗ trợ hành chính.

Trong tuyên bố của Cục Quan hệ Công chúng thuộc Quân đội Iran, cuộc tấn công được mô tả là hành động đáp trả trực tiếp và chính đáng đối với việc Chuẩn tướng Majid Kazemi, phi công lái tiêm kích Su-24, đã tử trận 4 tháng trước.

Tuyên bố nêu rõ: "Bất chấp sự hiện diện của nhiều hệ thống phòng thủ tiên tiến và các công trình kiên cố, những cuộc tấn công gần đây và đang diễn ra nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực đã gây thiệt hại đáng kể cho trang thiết bị và cơ sở vật chất của quân đội Mỹ".

Theo IRNA, Căn cứ Không quân Sheikh Isa được coi là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm và có ý nghĩa chiến lược quan trọng nhất của Mỹ tại khu vực vịnh Ba Tư.

Căn cứ này được mô tả là đầu mối chính của các máy bay trinh sát Mỹ, đồng thời là trung tâm bảo dưỡng và hậu cần lớn dành cho trực thăng cũng như các linh kiện UAV.

IRNA cho biết cuộc tấn công mới nhất là một phần trong chiến dịch kéo dài và ngày càng leo thang của Iran nhằm buộc quân đội Mỹ rút khỏi Trung Đông, đồng thời quy trách nhiệm cho những bên mà Tehran coi là đã tiến hành các hành động tấn công trước. Đến nay, chiến sự vẫn đang trong tình thế giằng co khi cả Mỹ và Iran đều chưa có dấu hiệu nhượng bộ đối thủ và liên tục tấn công "ăn miếng, trả miếng". 

Hãng thông tấn này cũng khẳng định UAV và tên lửa Iran đã nhiều lần chứng minh khả năng vượt qua các lớp phòng không của Mỹ để tấn công các trung tâm hậu cần, sở chỉ huy và các trận địa radar.

Theo tuyên bố của Quân đội Iran, các hoạt động này được tiến hành dựa trên quyền tự vệ vốn có của Iran trước các hành động quân sự từ nước ngoài.

Cả Mỹ và Bahrain đều chưa bình luận về tuyên bố từ Iran.

Trước đó, quân đội Iran xác nhận Tướng Majid Kazemi, một trong 4 phi công trên 2 máy bay ném bom Su-24 của Iran tham gia chiến dịch tấn công căn cứ không quân tại Qatar hồi tháng 3. Hiện chưa rõ số phận của 3 phi công còn lại.

Ông đã thiệt mạng trong cuộc tấn công táo bạo này và thi thể của ông đã được hồi hương vào ngày 29/7. Iran cho biết đã giám định chuyên sâu và phân tích ADN để xác nhận danh tính của tướng Kazemi, người mà Tehran mô tả là đã điều khiển máy bay "gây thiệt hại nặng cho căn cứ Al Udeid của Mỹ tại Qatar".

Vụ tấn công diễn ra vào ngày 2/3 khi 2 chiếc Su-24 thực hiện cuộc tập kích táo bạo nhằm vào mục tiêu của Mỹ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, máy bay đã bị hỏa lực của đối phương bắn hạ và rơi xuống biển. 

Theo IRNA