Tướng phi công Iran tử nạn khi lái Su-24 tập kích táo bạo căn cứ Mỹ ở Qatar

(Dân trí) - Quân đội Iran xác nhận Tướng Majid Kazemi là một trong những phi công Su-24 thiệt mạng khi tiến hành chiến dịch tấn công căn cứ Mỹ ở Qatar hồi tháng 3.

Tướng phi công Iran tử nạn khi lái Su-24 tập kích táo bạo căn cứ Mỹ ở Qatar - 1

Tướng không quân Iran Majid Kazem (Ảnh: Tasnim).

Quân đội Iran xác nhận thi thể Tướng Majid Kazemi, một trong 4 phi công trên 2 máy bay ném bom Su-24 của Iran tham gia chiến dịch tấn công căn cứ không quân tại Qatar hồi tháng 3, sẽ được hồi hương trong ngày hôm nay 29/7.

"Việc Tướng Majid Kazemi, phi công điều khiển một trong những chiếc Su-24 của Iran, máy bay đã gây thiệt hại nặng cho căn cứ Al Udeid của Mỹ tại Qatar, hy sinh đã được xác nhận thông qua các cuộc giám định chuyên sâu và phân tích ADN”, quân đội Iran cho biết thêm.

Quân đội Iran cũng cho biết các nỗ lực xác định tình trạng của 3 phi công còn lại trên 2 máy bay Su-24 đang được tiến hành. Thông tin bổ sung sẽ được công bố khi có thêm kết quả xác thực.

Theo quân đội Iran, vào ngày 2/3, 2 chiếc Su-24 của Không quân Iran đã cất cánh từ căn cứ không quân Shahid Doran ở thành phố Shiraz trong khuôn khổ một "chiến dịch táo bạo", nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Quân đội Iran tuyên bố 2 máy bay ném bom đã vượt qua các hệ thống giám sát và trận địa radar tiên tiến trước khi tiến hành không kích nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid do Mỹ vận hành tại Qatar, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở này.

Quân đội Iran cho biết, trên đường trở về sau khi thực hiện nhiệm vụ, 2 máy bay Su-24 đã bị các hệ thống phòng không của đối phương bắn trúng trên vùng vịnh Ba Tư. Kể từ đó, Iran liên tục nỗ lực xác định số phận của 4 phi công.

Quân đội Iran cho biết thi thể của Tướng Kazemi đã được chuyển từ căn cứ không quân Shahid Lashgari ở Tehran đến căn cứ không quân Shahid Doran tại Shiraz để tổ chức lễ tang và an táng.

Tướng phi công Iran tử nạn khi lái Su-24 tập kích táo bạo căn cứ Mỹ ở Qatar - 2

Tiêm kích Sukhoi Su-24M Fencer D hạ cánh xuống đường băng trong một cuộc tập trận của Không quân Iran tại căn cứ không quân Shahid Lashkari ở Tehran (Ảnh: Getty).

Trước đó, truyền thông Mỹ hồi tháng 3 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã điều 2 máy bay Su-24 hướng tới căn cứ không quân Al Udeid, nơi thường đồn trú khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ, và Ras Laffan, cơ sở xử lý khí đốt tự nhiên trọng yếu, được xem là trụ cột của nền kinh tế Qatar.

Một trong hai nguồn tin cho biết các máy bay Iran chỉ còn "2 phút" là tới mục tiêu. Nguồn tin thứ hai nói rằng các máy bay đã được nhận dạng, cho thấy chúng "mang theo bom và vũ khí dẫn đường".

Theo nguồn tin này, phía Qatar đã phát cảnh báo qua vô tuyến nhưng không nhận được phản hồi từ các máy bay Iran. Lúc đó, các máy bay Su-24 đã hạ độ cao xuống khoảng 24m nhằm tránh bị radar phát hiện.

Nguồn tin tiết lộ do "áp lực về thời gian" và "dựa trên các bằng chứng sẵn có", giới chức Qatar đã xác định các máy bay của Iran là mục tiêu thù địch. Qatar sau đó điều máy bay chiến đấu đánh chặn, và một tiêm kích F-15 của nước này đã giao chiến trên không với 2 tiêm kích Iran trước khi bắn hạ chúng.

2 máy bay Iran sau đó rơi xuống vùng lãnh hải của Qatar.

Iran trả đũa các cuộc không kích của Mỹ và Israel bằng cách phóng hàng trăm tên lửa và UAV nhằm vào các quốc gia Ả rập ven vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, chiến dịch của Iran nhằm vào Qatar được mô tả là lần đầu tiên Tehran sử dụng máy bay có người lái để tấn công một quốc gia láng giềng kể từ khi Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong đợt tấn công đầu tiên của Mỹ và Israel, đồng thời cũng là lần đầu tiên Không quân Qatar tham gia không chiến.

Cuộc giao chiến trên bầu trời Qatar được đánh giá là bất thường, bởi trước đó các đòn đáp trả của Iran chủ yếu được thực hiện bằng tên lửa hoặc UAV.

Theo PressTV