Lực lượng Mỹ bị tấn công bất ngờ, Tổng thống Trump cảnh báo đanh thép Iran
(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tấn công mạnh Iran sau khi Tehran tập kích căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/7 tuyên bố Washington dự định tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào Iran để đáp trả vụ tập kích nhằm vào lực lượng quân sự Mỹ tại Jordan.
"Chúng tôi sẽ giáng đòn rất mạnh vào họ. Họ sẽ phải hứng chịu một đòn đau", ông Trump nói với kênh Fox News.
Tuy nhiên, ông Trump cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran.
"Chúng tôi sẽ để họ tiếp tục đối thoại", ông nói thêm.
Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump cho biết ông chưa cân nhắc việc chấm dứt chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sau các cuộc tấn công của Tehran nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.
"Tôi không nghĩ đến điều đó", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Washington có thể rút quân khỏi khu vực sau các cuộc tấn công của Iran hay không. "Liệu tôi có luôn đáp trả hay không? Có, gần như là vậy", ông nói thêm.
Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một căn cứ không quân của Mỹ tại Jordan, đồng thời nhắm mục tiêu vào sở chỉ huy của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đặt tại quốc gia Trung Đông này.
Iran phóng tên lửa vào Jordan tập kích căn cứ Mỹ
IRGC tuyên bố cuộc tấn công được tiến hành nhằm đáp trả các "hành động gây hấn" của quân đội Mỹ, đồng thời cảnh báo các cuộc tấn công sẽ tiếp tục chừng nào Washington còn duy trì các cuộc tấn công nhằm vào các lợi ích của Iran.
Tuyên bố của IRGC được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã đánh chặn thành công một cuộc "tấn công bất ngờ" của Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ ở Trung Đông.
Theo CENTCOM, toàn bộ tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công, đồng thời khẳng định các lực lượng Mỹ “vẫn duy trì cảnh giác và ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao”.
Đây là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo đầu tiên được ghi nhận nhằm vào một cơ sở của Mỹ kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran hôm 24/7.
Đầu tuần này, ông Trump cho biết Washington và Tehran đang tiến hành các cuộc đàm phán "rất thiện chí", nhưng cảnh báo Mỹ có thể nối lại "hành động quân sự mạnh mẽ" nếu nỗ lực ngoại giao thất bại.
Nhà lãnh đạo Mỹ xác nhận quyết định tạm ngừng chiến dịch không kích để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán diễn ra, đồng thời đe dọa sẽ "giáng đòn nặng nề" vào Iran nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.
Theo các nguồn tin, các cuộc đàm phán tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và khôi phục đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tehran phủ nhận việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington, khẳng định nước này chỉ trao đổi với Oman về các thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.
Việc tạm ngừng xung đột diễn ra sau gần 2 tuần Mỹ nối lại các cuộc không kích vào Iran và Tehran đáp trả. Trước đó, bản ghi nhớ gồm 14 điểm - vốn thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và quy định việc mở lại eo biển Hormuz trong thời gian hai bên đàm phán một thỏa thuận dài hạn - bị đổ vỡ.





