1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Iran đổi kế hoạch "trả thù" Israel sau cuộc đua ngoại giao của Mỹ?

Thành Đạt

(Dân trí) - Iran có thể đang xem xét lại kế hoạch trả đũa Israel sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ.

Iran đổi kế hoạch trả thù Israel sau cuộc đua ngoại giao của Mỹ? - 1

Đám đông dự lễ tang của thủ lĩnh Hamas bị ám sát, Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran, ngày 1/8 (Ảnh: Reuters).

Washington Post dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm kiềm chế hành động trả đũa của Iran đối với vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, mà Tehran đổ lỗi cho Israel, có thể đang có hiệu quả.

Iran đã đe dọa sẽ "trừng phạt" Israel vì vụ ám sát, cảnh báo rằng phản ứng của họ sẽ khắc nghiệt hơn vụ tấn công vào Israel hồi tháng 4. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah tại Li Băng cũng đe dọa sẽ đáp trả vụ Israel hạ sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr tại Beirut.

Tuy nhiên, Iran có thể sẽ xem xét lại các kế hoạch trả đũa sau khi Mỹ đưa lực lượng đến Trung Đông và chuyển thông điệp tới Iran, trong đó cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với chính phủ mới của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, theo Washington Post.

"Iran hiểu rõ rằng Mỹ kiên định trong việc bảo vệ lợi ích của Mỹ, cũng như bảo vệ các đối tác và công dân của chúng tôi. Chúng tôi đã chuyển một lượng lớn khí tài quân sự đến khu vực này để nhấn mạnh nguyên tắc đó", một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với Washington Post.

Mỹ cùng các đồng minh đã gửi thông điệp tới Israel và Iran rằng việc tiếp tục leo thang căng thẳng là không thể chấp nhận được. Washington đã điều nhiều tàu chiến và máy bay chiến đấu tới khu vực để gửi thông điệp răn đe.

"Không ai được phép leo thang xung đột. Chúng tôi đã tiến hành các hoạt động ngoại giao mạnh mẽ với các đồng minh và đối tác, truyền đạt thông điệp đó trực tiếp tới Iran. Chúng tôi cũng truyền đạt thông điệp đó trực tiếp tới Israel", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố hôm 6/8.

"Các cuộc tấn công tiếp theo chỉ làm tăng nguy cơ dẫn đến những hậu quả nguy hiểm mà không ai có thể dự đoán và không ai có thể kiểm soát hoàn toàn", ông cảnh báo.

Ngoại trưởng Blinken kêu gọi tân thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại Dải Gaza. Ông Sinwar đã được chọn làm người đứng đầu văn phòng chính trị, kế nhiệm ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran hôm 31/7.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz tuyên bố nước này vẫn giữ mục tiêu "xóa sổ" thủ lĩnh mới của Hamas.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thuyết phục Iran từ bỏ mọi hành động leo thang căng thẳng hơn nữa. Đổi lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington, thông qua các bên trung gian, đang cố gắng thuyết phục Iran từ bỏ mọi hành động leo thang ở Trung Đông.

Người phát ngôn Miller không tiết lộ liệu thông điệp của Washington đã được gửi đến Tehran hay chưa và thông qua kênh nào, nhưng ông tin rằng một số bên sẽ "chuyển lời và nhấn mạnh vấn đề với chính phủ Iran".

Theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ đang "nỗ lực suốt ngày đêm, tiến hành các hoạt động ngoại giao cường độ cao" nhằm hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Ông khẳng định "leo thang xung đột không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào, mà chỉ gây thêm bạo lực và bất ổn".

Nhà ngoại giao Mỹ cũng điện đàm với quan chức của các nước trong khu vực để hối thúc các nước này cảnh báo Iran và ngăn chặn cuộc tấn công trả đũa vào Israel.

Theo Washington Post