1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Israel cảnh báo đối thủ trả giá đắt nếu động binh

Thành Đạt

(Dân trí) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào trước nguy cơ Iran hành động quân sự.

Israel cảnh báo đối thủ trả giá đắt nếu động binh - 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Shutterstock).

"Israel đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi mối đe dọa, cả phòng thủ lẫn tấn công. Chúng tôi quyết tâm tự vệ và sẽ buộc bất kỳ kẻ thù nào phải trả một cái giá rất đắt nếu dám tấn công chúng tôi từ bất kỳ mặt trận nào", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp thường kỳ của chính phủ ngày 18/8.

Ông Netanyahu cho biết sức ép mạnh mẽ về quân sự và ngoại giao là cách để đảm bảo việc trả tự do cho các con tin Israel.

"Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán rất phức tạp mà bên kia là một tổ chức (Hamas) không kiềm chế và ngoan cố. Cho đến nay, Hamas vẫn hoàn toàn ngoan cố. Họ thậm chí còn không cử đại diện đến vòng đàm phán mới nhất tại Doha. Do vậy, cần phải gây sức ép lên Hamas và (lãnh đạo Hamas Yahya) Sinwar, chứ không phải chính phủ Israel", ông Netanyahu nhấn mạnh.

"Chúng tôi đang tiến hành các cuộc đàm phán, chứ không phải chỉ có kịch bản do chúng tôi đưa ra. Có những điều chúng tôi có thể linh hoạt và có những điều chúng tôi không thể linh hoạt. Chúng tôi biết cách phân biệt rất rõ giữa hai điều này", thủ tướng Israel nói thêm.

Dmitry Gendelman, cố vấn cho văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cho biết Thủ tướng Netanyahu có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại Jerusalem vào ngày 19/8. Đây là chuyến đi thứ 9 của ông Blinken tới khu vực này kể từ khi xung đột Israel - Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm ngoái. Sau Israel, ông Blinken sẽ đến Ai Cập.

Các quốc gia đóng vai trò trung gian - Qatar, Mỹ và Ai Cập - cho đến nay vẫn chưa thu hẹp đủ bất đồng để đạt được thỏa thuận sau nhiều tháng đàm phán liên tục. Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn không ngừng ở Gaza.

Các cơ quan y tế Palestine cáo buộc các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 21 người ở Gaza thiệt mạng vào ngày 18/8.

Israel tuyên bố đã hạ sát 2 thành viên cấp cao của lực lượng Hamas trong một cuộc không kích vào xe của họ ở Jenin thuộc Bờ Tây hôm 17/8. Tel Aviv cáo buộc 2 người này có liên quan đến vụ giết 1 người Israel trước đó.

Hamas tuyên bố vụ tấn công tuần trước nhằm đáp trả cáo buộc trước đó rằng Israel đã tấn công một ngôi trường ở Gaza là nơi trú ẩn của người tị nạn, khiến 90 người Palestine thiệt mạng.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hồi tháng 7 cảnh báo Israel chuẩn bị "chịu hình phạt thảm khốc" vì đã ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ngay tại thủ đô Tehran. Ông tuyên bố Iran sẽ "trả thù" cho sự đổ máu của thủ lĩnh Hamas.

Ahmad Bakhshayesh Ardestani, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran, cho biết phản ứng của Iran sẽ "được thực hiện bất ngờ và thậm chí có thể kéo dài từ 3 đến 4 ngày".

Ông Ardestani cũng tiết lộ, việc kéo dài đòn đáp trả hoặc bắt Israel chờ đợi đòn đáp trả là động thái có lợi cho Iran, vì Israel "đêm nào cũng ở trong tình trạng thấp thỏm, và việc khiến Israel luôn ở trong tình trạng thấp thỏm cũng là một phần của hoạt động trả thù".

Theo Tass