1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Israel sẵn sàng đi trước một bước, tấn công phủ đầu Iran?

Thành Đạt

(Dân trí) - Israel có thể sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định có tấn công phủ đầu Iran hay không.

Israel sẵn sàng đi trước một bước, tấn công phủ đầu Iran? - 1

Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel (Ảnh: Sputnik).

Sau những căng thẳng leo thang gần đây, Israel được cho là đang cân nhắc tấn công phủ đầu nhằm răn đe Iran.

Kế hoạch tấn công phủ đầu của Israel được đưa ra trong bối cảnh giới tình báo phương Tây dự đoán Iran có thể tấn công Israel trong những ngày hoặc những tuần tới để trả đũa vụ Israel không kích khiến thủ lĩnh Hezbollah Fuad Shukr thiệt mạng ở Li Băng và bị cáo buộc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran.

Câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu Israel có sẵn sàng tung đòn trước, thay vì chờ đợi hành động đáp trả của Iran hay không?

Một giả thuyết đặt ra là Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ ưu tiên tấn công phủ đầu Hezbollah ở Li Băng hơn là tấn công phủ đầu Iran.

Nhiều quan chức IDF muốn tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng kể từ tháng 10 năm ngoái sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra. Li Băng là vùng lãnh thổ nhỏ hơn và gần hơn, đồng thời là nơi IDF có thể dễ dàng tiến vào bằng lực lượng lục quân cùng lúc với các cuộc không kích quy mô lớn.

Mặc dù Hezbollah có thể tấn công các khu vực phía bắc của Israel với khả năng thành công cao hơn nhờ vào vị trí rất gần biên giới Israel, nhưng vũ khí của họ vẫn kém uy lực và ít tinh vi hơn nhiều so với kho vũ khí tên lửa đạn đạo khổng lồ của Iran.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Israel sẽ tấn công phủ đầu Hezbollah, vì Thủ tướng Benjamin Netanyahu thường phản đối một cuộc tấn công như vậy, và ngay cả lực lượng quốc phòng Israel cũng không chắc chắn về kế hoạch tấn công này.

Một điều đáng chú ý nữa là Israel hiện nhận được ít sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế hơn, do cuộc chiến khốc liệt kéo dài nhiều tháng qua ở Dải Gaza khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Trong khi đó, Iran cũng là một vùng lãnh thổ rộng lớn và không rõ liệu một cuộc tấn công phủ đầu của Israel có thể loại bỏ tất cả, hoặc thậm chí hầu hết, các mối đe dọa trên không của Iran trước khi chúng có thể tấn công Israel hay không. Điều này đặc biệt đáng lưu ý khi Tehran đã tập trung cao độ lực lượng, do vậy Israel sẽ không có lợi thế bất ngờ chiến lược.

Một câu hỏi khác được đặt ra là loại mục tiêu nào cần tấn công phủ đầu.

Nếu Israel tấn công phủ đầu vào một số khu vực phóng tên lửa hoặc rocket của Hezbollah hoặc Iran, cuộc tấn công này có thể được coi là hành động tự vệ hạn chế, không kích động Hezbollah hoặc Iran đáp trả mạnh hơn và không dẫn đến một cuộc chiến tổng lực quy mô lớn.

Ngược lại, một cuộc tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran hay cơ sở tập trung nguồn lực của Hezbollah hoặc Iran sẽ bị coi là một động thái gây hấn, từ đó dẫn đến một cuộc chiến tổng lực. Những cuộc tấn công như vậy có thể làm giảm sự ủng hộ của Mỹ và đồng minh đối với việc phòng thủ của Israel.

Đây là lý do các quan chức an ninh Israel nhấn mạnh, một cuộc tấn công phủ đầu sẽ chỉ được phép tiến hành nếu nước này nhận được thông tin tình báo rõ ràng xác nhận Iran và các lực lượng ủy nhiệm chuẩn bị tấn công nhằm vào Israel. Ngoài ra, Israel cũng cần có nguồn tin tình báo của riêng nước này để xem liệu có trùng khớp với thông tin tình báo của Mỹ hay không.

Israel từng nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công phủ đầu các mục tiêu quan trọng tại Iran, nếu phát hiện có các mối đe dọa nhằm vào lợi ích và an ninh của họ. Tuy nhiên, Israel vẫn nói rằng đây là phương án cuối cùng được lựa chọn. Ngay cả trong trường hợp các nguồn tin tình báo trùng khớp với nhau và khẳng định chắc chắn Iran sẽ tấn công, Israel vẫn có thể tránh sử dụng phương án tấn công phủ đầu.

Ở thời điểm hiện tại, Israel một mặt dường như đang ở thế phòng thủ để đảm bảo sự hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh, mặt khác vẫn sẵn sàng hành động để ứng phó với đòn đáp trả của Iran và Hezbollah.

Theo JPost