1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hé lộ ý đồ của Nga trong 2 ngày tập kích dữ dội trên khắp Ukraine

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng, các cuộc tấn công mới của Nga vào hệ thống năng lượng của Ukraine nhằm làm suy yếu tiềm năng công nghiệp quốc phòng.

Hé lộ ý đồ của Nga trong 2 ngày tập kích dữ dội trên khắp Ukraine - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của không quân Nga (Ảnh: Telegram).

Theo ISW, liên tiếp trong 2 ngày 21 và 22/3, quân đội Nga đã thực hiện loạt cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Các nhà phân tích lưu ý rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine có thể nhằm mục đích làm suy yếu tiềm năng công nghiệp quốc phòng của nước này.

Bên cạnh đó, lực lượng Moscow có thể đang cố gắng khai thác sự thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không đối phương trong một nỗ lực mới nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine.

Các chuyên gia cho biết thêm, lực lượng Nga đã không phá hủy được lưới điện Ukraine vào ngày 22/3, nhưng có thể tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có chủ đích tiếp theo, đặc biệt là lợi dụng sự chậm trễ dai dẳng trong hỗ trợ an ninh của phương Tây làm hạn chế đáng kể khả năng của hệ thống phòng không Ukraine.

Phòng không Ukraine đang ở trong tình thế ngày càng khó khăn khi nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ, một nhà tài trợ quân sự quan trọng, vẫn bị chặn do tranh cãi chính trị tại Quốc hội, nhưng Kiev tuyên bố lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 37 tên lửa và 55 UAV Shahed rạng sáng ngày 22/3 trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Nga đã phóng tổng cộng 151 tên lửa và UAV vào các thành phố Kharkov, Zaporizhia, Kryvyi Rih và các nơi khác, chủ yếu tập kích hạ tầng năng lượng.

Nhà máy thủy điện ở Zaporizhia lớn nhất Ukraine, nằm trong số những cơ sở bị hư hại.

Theo báo cáo, 55 UAV Shahed, 35 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 và 2 tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 đã bị lực lượng Ukraine bắn hạ.

Quân đội Nga đã sử dụng tổng cộng 63 UAV Shahed, 12 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 40 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555, 5 tên lửa hành trình Kh-22, 7 tên lửa đạn đạo Kh-47 M2 Kinzhal, 22 tên lửa phòng không S-300 và S-400 cùng 2 tên lửa hành trình dẫn đường Kh-59 trong cuộc tấn công hàng loạt vào Ukraine.

Các UAV được cho là đã được phóng từ hướng Primorsko - Akhtarsk ở Krasnodar Krai của Nga, trong khi tên lửa được thực hiện từ Belgorod, Tambov, Kursk, Rostov, Biển Caspian, Crimea và Zaporizhia.

Hé lộ ý đồ của Nga trong 2 ngày tập kích dữ dội trên khắp Ukraine - 2

Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Ukraine (Ảnh Pravda).

Những điểm đáng chú ý trong báo cáo ngày 22/3 của ISW:

Thứ nhất, vào các ngày 21 và 22/3, quân đội Nga đã thực hiện loạt cuộc tấn công kết hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

Các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine có thể nhằm mục đích làm suy yếu khả năng công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các lực lượng Nga có thể đang cố gắng khai thác sự thiếu hụt hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine trong nỗ lực mới nhằm phá hủy mạng lưới năng lượng của Ukraine.

Thứ hai, các lực lượng Nga có thể sẽ tiếp tục tấn công cho đến hết mùa xuân năm 2024, chuẩn bị cho một hành động mang tính bước ngoặt dự kiến vào mùa hè và có thể sẽ cố gắng tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp, quy mô lớn dọc theo nhiều trục hoạt động ở Ukraine cùng một lúc.

Thứ ba, Nga cũng có thể sẽ cố gắng tận dụng tình trạng thiếu hụt hậu cần hiện tại của đối phương bằng cách chuẩn bị cho những động thái buộc Ukraine phải sử dụng phần lớn hỗ trợ an ninh của phương Tây mà nước này có thể nhận được trong những tháng tới.

Thứ tư, các chỉ huy quân sự Ukraine dường như đang ưu tiên luân chuyển các đơn vị tiền phương, nhưng sẽ buộc phải giải quyết các vấn đề nhân sự bổ sung nếu muốn giành thế chủ động vào năm 2024.

Thứ năm, quân đội Nga gần đây đã đạt được những bước tiến được xác nhận gần Kremennaya, Avdiivka, Donetsk và khu vực biên giới hành chính của các khu vực Donetsk và Zaporizhia trong bối cảnh các trận chiến giành vị trí đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine