1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàng không thế giới "né" bán đảo Sinai sau vụ rơi máy bay Nga

(Dân trí) - Ba hãng hàng không lớn là Air France, Lufthansa và Emirate đã tạm ngừng bay qua bán đảo Sinai sau vụ tai nạn của máy bay Nga hôm qua, khiến 224 người chết. Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tuyên bố bắn rơi máy bay, dù giới chức Nga và Ai Cập bác bỏ.

 


Emirates đã quyết định tạm tránh khu vực Sinai (Ảnh: AFP)

Emirates đã quyết định tạm tránh khu vực Sinai (Ảnh: AFP)

Trong các thông báo phát đi ngày 31/10, hãng Lufthansa của Đức và Air France của Pháp thông báo đã tránh khu vực Sinai vì các lý do an ninh trong khi nguyên nhân của rơi máy bay Nga được điều tra.

“Chúng tôi đưa ra quyết định tránh khu vực vì tình hình và các lý do vụ tai nạn chưa rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tránh khu vực cho tới khi nguyên nhân của tai nạn được làm rõ”, một phát ngôn viên của Lufthansa cho hay.

Lufthansa có gần 10 chuyến bay đi qua bán đảo Sinai mỗi ngày.

“Air France xác nhận rằng để đề phòng, hãng đã thực hiện các biện pháp để tránh các chuyến bay qua khu vực Sinai”, một phát ngôn viên của hãng hàng không Pháp nói.

Hãng hàng không Emirates sau đó cũng quyết định tạm tránh bán đảo Sina “cho tới khi các thông tin về vụ tai nạn máy bay Nga được công bố”.


Các nhóm phiến quân đang hoạt động trên bán đảo Sinai (Ảnh: aljazeeraa)

Các nhóm phiến quân đang hoạt động trên bán đảo Sinai (Ảnh: aljazeeraa)

Chuyến bay mang số hiệu KGL9268 của hãng hàng không Kogalymavia (Metrojet) bị rơi trên bán đảo Sinai, 23 phút sau khi cất cánh từ sân bay thành phố Sharm el-Sheikh vào lúc 5h58 sáng ngày 31/10 giờ địa phương để thành phố St Petersburg của Nga. Toàn bộ 224 người trên khoang, gồm 217 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn, đều thiệt mạng.

Các phiến quân có liên hệ với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại bán đảo Sinai, nơi các nhóm phiến quân đang hoạt động, đã khẳng định trên mạng xã hội rằng chúng bắn hạ chuyến bay mang số hiệu KGL9268.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail đã bác bỏ tuyên bố trên, cho biết rằng các chuyên gia khẳng định một máy bay không thể bị bắn hạ ở độ cao mà chiếc A321 của Metrojet đang bay.

Bộ trưởng Giao thông Nga Maksim Sokolov cũng nói với hãng tin Interfax rằng “những khẳng định như vậy không thể bị xem là thật”. Không có bằng chứng rằng máy bay bị tấn công, ông nói.

Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập nói máy bay Nga đã biến mất khỏi màn hình radar ở độ cao 9.400 m trước khi lao xuống đất.

Theo các chuyên gia an ninh, một máy bay bay ở độ cao đó nằm xa tầm bắn của các tên lửa đất đối không vác vai mà các phiến quân tại bán đảo Sinai được cho là đang sở hữu.

An Bình

Theo AFP