1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Giao tranh suốt ngày đêm, Ukraine điều thêm quân phá vây cho Bakhmut

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga cho hay, Ukraine đang điều động một lực lượng rất lớn để giải vây cho pháo đài Bakhmut.

Giao tranh suốt ngày đêm, Ukraine điều thêm quân phá vây cho Bakhmut - 1

Binh sĩ Ukraine được trang bị tên lửa vác vai và súng máy hạng nặng tại Donbass (Ảnh: AP).

Trong một phát biểu được đưa ra hôm 7/3, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân của Nga, thừa nhận tình hình giao tranh tại khu vực chảo lửa Bakhmut ở miền Đông Ukraine vẫn đang diễn biến vô cùng khốc liệt. Theo ông Prigozhin, lực lượng Ukraine tại Bakhmut hiện có thể lên tới 20.000 binh sĩ.

"Theo nhiều ước tính khác nhau, quân đội Ukraine đang tập trung tại Bakhmut từ 12.000 đến 20.000 binh sĩ cho nhiệm vụ phá vòng vây của chúng ta. Những trận giao tranh khốc liệt đang diễn ra suốt ngày đêm. Đối phương đang điều động về đây hàng ngàn binh sĩ", ông Prigozhin cho biết.

Nhận định này của ông trùm Wagner được cho là đồng quan điểm với các quan chức ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine. Phát biểu với kênh truyền hình Rossiya-24 TV, cố vấn của nhà lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Yan Gagin tiết lộ Nga đã kiểm soát được 50% chảo lửa Bakhmut ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, ông thừa nhận quân đội Ukraine vẫn đang điều động nhiều đơn vị viện binh về thành phố này để giải vây cho Bakhmut.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu đã lên tiếng về tầm quan trọng của thành phố Bakhmut với chiến lược của quân đội Nga tại miền Đông Ukraine.

"Kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép chúng ta tiến hành các hoạt động tác chiến tại vị trí sâu bên trong phòng tuyến của quân đội Ukraine", Đại tướng Shoigu nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Bakhmut nằm tại vị trí trọng yếu trên tuyến phòng thủ kéo dài 70km được quân đội Ukraine dựng lên tại khu vực Donbass từ năm 2014. Sau nhiều tháng giao tranh, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát nhiều khu định cư xung quanh Bakhmut và bao vây thành phố này từ 3 hướng Bắc, Nam và Đông.

Đại tướng Shoigu cũng cáo buộc các quốc gia phương Tây đang "cố gắng đánh bại" Nga thông qua việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine.

"Các quốc gia phương Tây đang tăng cường viện trợ vũ khí, trang thiết bị quân sự và cung cấp các chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine. Tuy nhiên, những sự hỗ trợ này từ NATO đang không mang lại lợi thế trên chiến trường cho phía Ukraine", ông Shoigu nói.

Đại tướng Shoigu khẳng định quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những tổn thất vô cùng lớn trên chiến trường. Chỉ trong một tháng qua, Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận quân đội Ukraine đã mất tới 11.000 binh sĩ, tăng 40% so với tháng trước đó.

Bộ Quốc phòng Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Theo Tass, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine