1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giao tranh khốc liệt trên 2 mặt trận, Nga dồn quân ngăn Ukraine phản công

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức quốc phòng Ukraine tuyên bố các cuộc giao tranh khốc liệt tiếp tục nổ ra trên hai mặt trận miền Đông và miền Nam nhằm đẩy lùi quân đội Nga.

Giao tranh khốc liệt trên 2 mặt trận, Nga dồn quân ngăn Ukraine phản công - 1

Lính Ukraine khai hỏa pháo ở Bakhmut ngày 11/7 (Ảnh: Reuters).

"Ở miền Đông. Hôm nay cũng như hôm qua, tình hình miền Đông rất nóng. Đối phương tiếp tục tấn công vào các mặt trận Kupiansk, Lyman, Avdiivka và Marinka. Lực lượng phòng vệ của chúng tôi nỗ lực hết sức để kìm chân đối phương, và họ đã thành công. Giao tranh khốc liệt đang diễn ra", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar tuyên bố hôm 13/7.

"Ở sườn phía nam của mặt trận Bakhmut, tương tự hôm qua, đang diễn ra cuộc tiến công với giao tranh và sự kháng cự mạnh mẽ của đối phương. Ở sườn phía bắc, đối phương tấn công, cố giành lại các vị trí đã mất, nhưng không có kết quả", bà Maliar nói thêm.

Theo tình báo quốc phòng Anh, sau một thời gian tạm lắng vào tháng 6, Bakhmut "lại trở thành nơi diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt nhất dọc theo tiền tuyến", khi quân đội Ukraine "đạt được những bước tiến vững chắc" ở cả phía bắc và phía nam Bakhmut.

Thứ trưởng Quốc phòng Maliar xác nhận, mặt trận miền Nam Ukraine cũng đang ghi nhận các cuộc giao tranh khốc liệt.

"Ở miền Nam. Các cuộc tấn công tiếp tục trên mặt trận Melitopol và Berdiansk. Tại các khu vực Novodanylivka, Balka Shyroka, Mala Tokmachka và Novopokrovka, quân đội của chúng tôi đã đạt được thành công và đang củng cố các phòng tuyến mà họ đã giành được", quan chức quốc phòng Ukraine xác nhận.

Bà Maliar cho biết Nga đang luân chuyển các đơn vị và sử dụng tất cả nguồn lực dự bị để đối phó.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, các binh sĩ nước này đang phá hủy các điểm tập kết thiết bị của Nga, do vậy số vụ tấn công của Nga đã giảm đi một chút.

"Đối phương đang tái triển khai các đơn vị và sử dụng tất cả nguồn lực sẵn có. Do các binh sĩ của chúng tôi phá hủy kho thiết bị của đối phương hàng ngày, nên số lượng các cuộc tấn công của đối phương đã giảm đi một chút", bà Maliar cho biết.

Ivan Fedorov, thị trưởng thành phố Melitopol ở miền Nam Ukraine, cho biết 200 binh sĩ Nga và chỉ huy của thành phố Tokmak do Nga kiểm soát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công gần đây vào một căn cứ của Nga.

"Các lực lượng phòng vệ của chúng tôi đã tấn công thành công vào các vị trí của đối phương ở Tokmak", ông Fedorov nói.

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên. Tuy nhiên, một kênh mạng xã hội thân Nga hôm 11/7 đưa tin Ukraine đã "nã pháo ồ ạt vào Tokmak và ít nhất 6 cuộc tấn công đã được ghi nhận".

Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại thành phố Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, cũng thông báo một loạt vụ nổ xảy ra tại khu vực này, đồng thời đăng video về các vụ cháy ở một khu vực chưa được xác định.

Các lực lượng Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào Tokmak vì đây là một trung tâm quan trọng đối với hệ thống phòng thủ của Nga.

Ukraine gần đây tăng cường tấn công bằng các hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, phá hủy các kho hậu cần nhiên liệu và kiềm chế pháo binh Nga. Động thái này nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ, tạo đà cho chiến dịch phản công giành lại các thành phố do Nga kiểm soát.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine