1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

EU nói Ukraine có quyền tự vệ và tấn công xuyên biên giới Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Quan chức EU lên tiếng sau khi Moscow cáo buộc rằng Ukraine điều 1.000 quân tấn công xuyên qua biên giới Nga.

EU nói Ukraine có quyền tự vệ và tấn công xuyên biên giới Nga - 1

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về các vấn đề chính sách đối ngoại Peter Stano (Ảnh: Getty).

Peter Stano, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu về các vấn đề chính sách đối ngoại, nói rằng Ukraine có quyền tự vệ và có thể tấn công lãnh thổ Nga.

Theo ông Stano, luật pháp quốc tế quy định rằng Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ, đặc biệt là bằng cách tấn công bên đã đưa quân vào nước mình.

"EU tiếp tục hoàn toàn ủng hộ quyền hợp pháp của Ukraine trong việc tự vệ trước Nga cũng như những nỗ lực khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này", ông cho hay.

Trước đó, Nga cáo buộc, vào sáng 6/8, "một đơn vị quân đội Ukraine với quân số lên tới 1.000 người đã tấn công Vùng Kursk" nhằm kiểm soát khu vực này.

Hôm 7/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các cơ quan an ninh, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) về tình hình vùng biên giới Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng quân đội, biên phòng cùng với FSB đã ngăn chặn đà tiến của Ukraine và gây tổn thất lớn cho đối phương.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ước tính lực lượng Kiev đã chịu 315 thương vong trong nỗ lực xâm nhập vào vùng biên giới Nga, với ít nhất 100 binh sĩ thiệt mạng và 215 người bị thương. Ông cho biết thêm Ukraine cũng mất 54 xe bọc thép, bao gồm 7 xe tăng.

Tổng thống Putin gọi hành động đột kích của Ukraine là "khiêu khích quy mô lớn". Chủ nhân Điện Kremlin cáo buộc, Kiev "bắn bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa, nhằm vào các tòa nhà dân sự, khu dân cư và xe cứu thương".

Quyền Thống đốc vùng Kursk, ông Aleksey Smirnov, cho biết ông đã "quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực kể từ ngày 7/8.

Ukraine hiện chưa bình luận về cuộc đột kích. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho hay, nước này không nhận được bất kỳ thông báo trước nào từ Kiev về bất kỳ hoạt động nào ở tỉnh Kursk.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích "đây là một vụ tấn công khủng bố khác nhắm vào những người dân thường ôn hòa".

Bà Zakharova cho biết cuộc pháo kích của Ukraine đã khiến 24 dân thường ở Kursk, trong đó có 6 trẻ em, bị thương. Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một xe cứu thương khiến một nhân viên y tế và tài xế thiệt mạng.

Theo nhà ngoại giao Nga, các hành động khiêu khích ở Kursk xuất phát từ những khó khăn của Kiev ở tiền tuyến. Vài nghìn dân thường đã sơ tán trước tình hình chiến sự và được cung cấp hỗ trợ cần thiết.

Thiếu tướng Apty Alaudinov, phó chỉ huy bộ phận quân sự và chính trị của Lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị lực lượng đặc nhiệm Akhmat, cho biết, tình hình biên giới Nga - Ukraine ở vùng Kursk không nghiêm trọng và các đơn vị Ukraine đã bị đẩy lùi.

Theo ông Alaudinov, Ukraine đã sử dụng lực lượng dự bị cuối cùng để tấn công biên giới Nga ở vùng Kursk.

Theo UP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine