1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em trai cựu Tổng thống Bush ngừng tranh cử tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Cựu thống đốc bang Florida, nghị sỹ Cộng hòa Jeb Bush, đã chính thức tuyên bố rút khỏi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua 20/2 tại bang South Carolina.

Cựu thống đốc bang Florida, nghị sỹ Cộng hòa Jeb Bush. (Ảnh: Getty)
Cựu thống đốc bang Florida, nghị sỹ Cộng hòa Jeb Bush. (Ảnh: Getty)

Bất chấp việc anh trai là cựu Tổng thống George W. Bush và mẹ là cựu Đệ nhất phu nhân Barbara Bush vào cuộc để hỗ trợ chiến dịch tranh cử, nghị sỹ Cộng hòa Jeb Bush vẫn phải nếm thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina sau hàng loạt thất bại ở các bang trước đó.

“Người dân Iowa, New Hampshire và South Carolina đã lên tiếng và tôi thật sự tôn trọng quyết định của họ. Do vậy, đêm nay, tôi quyết định ngừng chiến dịch tranh cử”, ông Jeb Bush xúc động nói.

Nghị sỹ Jeb Bush, 63 tuổi, là con trai của cựu Tổng thống George H.W. Bush và là em trai của cựu Tổng thống George W. Bush. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử của ông không được thuận lợi như của cha và anh trai.

Quyết định ngừng tranh cử của ông Bush được đưa ra sau khi đối thủ Donald Trump tiếp tục giành vị trí dẫn đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang South Carolina với tỷ lệ ủng hộ là 34,4% và theo sau là 2 nghị sỹ Ted Cruz và Marco Rubio với tỷ lệ ủng hộ lần lượt là 21,7% và 21,3%.

Quyết định này có thể sẽ mở đường để hàng chục triệu USD tiền ủng hộ chiến dịch tranh cử của ông Bush chuyển sang cho các ứng viên khác của đảng Cộng hòa, đặc biệt là nghị sỹ Marco Rubio.

Minh Phương

Tổng hợp