1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức tính mua 35 "tia chớp" F-35 của Mỹ giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Đức được cho sẽ mua tối đa 35 tiêm kích F-35 của Mỹ để thay cho phi đội máy bay cũ kỹ, trong bối cảnh Berlin quyết định tăng ngân sách quốc phòng sau khi chiến sự Nga - Ukraine nổ ra.

Đức tính mua 35 tia chớp F-35 của Mỹ giữa căng thẳng Nga - Ukraine - 1

Một tiêm kích F-35 (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Reuters dẫn 2 nguồn thạo tin từ chính phủ Đức cho hay, nước này dường như sẽ mua các máy bay F-35 của nhà thầu Mỹ Lockheed Martin để thay thế cho các máy bay Tornado cũ kỹ. Một nguồn tin nói rằng, Berlin dự kiến có thể sẽ mua tối đa 35 chiếc F-35 của Mỹ.

Trước đó, một nguồn tin quốc phòng hồi đầu tháng 2 nói với Reuters rằng, Đức đang nghiêng về phương án mua F-35 nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Tornado là máy bay duy nhất của Berlin có khả năng mang bom hạt nhân của Mỹ - khí tài mà Washington đang đặt ở Đức để có thể triển khai trong trường hợp xảy ra kịch bản xung đột bùng phát.

Mặt khác, không quân Đức đã vận hành phi đội Tornado từ những năm 1980 và Berlin đang có kế hoạch loại biên những phi cơ cũ kỹ này.

Thương vụ F-35 nếu được thông qua sẽ là thiệt hại cho nhà thầu Boeing của Mỹ - bên từng chào hàng máy bay F-18. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer trước đó đã bày tỏ hứng thú với việc mua F-18 thay cho Tornado.

Quyết định này được cho cũng sẽ khiến Pháp không hài lòng. Paris đã theo dõi sự cân nhắc của Đức đối với F-18 hoặc F-35 và họ lo ngại một thỏa thuận như vậy có thể làm ảnh hưởng tới dự án phát triển của một máy bay chiến đấu chung hợp tác giữa Pháp - Đức dự kiến sẽ sẵn sàng vào những năm 2040.

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz 2 tuần trước vẫn bày tỏ sự ủng hộ với chương trình hợp tác chế tạo máy bay với Pháp. Ngoài ra, ông Scholz cũng thông báo rằng máy bay phản lực Eurofighter do liên doanh 2 nước bắt tay chế tạo, sẽ được phát triển thêm khả năng tác chiến điện tử.

Thông tin về thương vụ F-35 được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh ở châu Âu đang nóng lên sau sự kiện Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hôm 24/2. Sau sự kiện này, Đức đã quyết định tăng chi tiêu quân sự với mức trên 2% GDP - một thay đổi có tính bước ngoặt trong chính sách của nước này sau nhiều năm do dự đầu tư vào quân đội.

"Tia chớp" F-35 nhào lộn 12 động tác mãn nhãn trên bầu trời Mỹ

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine