1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đức cân nhắc chuyển thêm 2.700 tên lửa cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Đức sẽ xem xét tăng cường cung cấp trang thiết bị quân sự cung cấp cho Ukraine, trong đó có việc chuyển thêm 2.700 tên lửa cho nước này, Reuters đưa tin.

Đức cân nhắc chuyển thêm 2.700 tên lửa cho Ukraine - 1

(Ảnh minh họa: Getty).


Reuters ngày 3/3 dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bộ Kinh tế Đức đã phê chuẩn cấp 2.700 tên lửa phòng không Strela sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine. Nguồn tin cho hay, hiện Hội đồng An ninh Liên bang Đức chưa phê duyệt kế hoạch này. Tuy nhiên, nguồn tin nói: "Các tên lửa đã sẵn sàng chuyển giao".

Strela là tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, có khả năng cơ động cao. Tổ hợp gồm khối bệ giá phóng tên lửa, khí tài radar và các thiết bị quang học được đặt trên khung gầm xe lội nước hạng nhẹ MT-LB, có khả năng việt dã và cơ động cao. Tổ hợp gồm khối bệ giá phóng tên lửa, khí tài radar và các thiết bị quang học được đặt trên khung gầm xe lội nước hạng nhẹ MT-LB, có khả năng việt dã và cơ động cao.

Trước đó, Đức đã chuyển 1.000 tên lửa chống tăng và 500 tên lửa phòng không cho Ukraine.
Đức bất ngờ thay đổi chính sách lâu nay về việc không cung cấp vũ khí đến các vùng xung đột. Trước khi xung đột Nga - Ukraine leo thang, Đức chỉ cam kết cung cấp mũ bảo hộ và hỗ trợ xây dựng một bệnh viện dã chiến ở Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuần trước nói rằng, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine là một bước ngoặt lịch sử, buộc Đức phải xét lại các ưu tiên.

Thủ tướng Scholz tuyên bố, trong thời gian tới, Đức sẽ đầu tư hơn 2% GDP cho quốc phòng, cao hơn so với mức 1,5% ở thời điểm hiện tại. Ông cũng đưa ra kế hoạch nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Điều này đánh dấu sự thay đổi về chính sách đối ngoại và quốc phòng của Đức.

"Cuộc chiến của Tổng thống Putin dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đối ngoại của Đức, đồng thời đặt ra nhiều yêu cầu hơn trên mặt trận ngoại giao", Thủ tướng Scholz cho biết.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine