Động thái khẩn của Nga khi Ukraine liên tiếp phóng hỏa lực tập kích Moscow

(Dân trí) - Trong thời gian qua, Ukraine nhiều lần thực hiện các cuộc không kích tầm xa bằng UAV nhằm vào thủ đô Nga.

Động thái khẩn của Nga khi Ukraine liên tiếp phóng hỏa lực tập kích Moscow - 1

Trực thăng Nga đưa tổ hợp phòng không lên nóc tòa nhà cao tầng (Ảnh: EP).

Nga đang triển khai thêm các hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir lên các tòa nhà cao tầng ở Moscow nhằm chuẩn bị đối phó các đòn tấn công tầm xa của Ukraine vào thủ đô.

Các hình ảnh xuất hiện trên mạng cho thấy một trực thăng đang cẩu một tổ hợp Pantsir lên nóc một tòa nhà trong bối cảnh trời nhiều mây và có thể thấy rõ các hạt mưa. Việc Nga triển khai hoạt động này trong điều kiện thời tiết xấu cho thấy mức độ khẩn cấp nhất định, nhiều khả năng do các cuộc tấn công gần đây của Ukraine.

Các sĩ quan thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine gần đây nói với Euromaidan Press rằng Ukraine đã nâng cao năng lực tiến hành các đòn tấn công với quy mô và mức độ phối hợp đủ để có thể lọt qua các “khe hở” trong hệ thống phòng thủ của ngay cả thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Nga.

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy đây dường như là biến thể Pantsir SMD-E, phiên bản loại bỏ hai pháo tự động 30mm và có thể trang bị 12 tên lửa tầm ngắn 57E6 hoặc tới 48 tên lửa mini TKB-1055, nhằm đối phó với các tình huống bầu trời xuất hiện dày đặc mục tiêu như UAV. Quân đội Nga bắt đầu tiếp nhận hệ thống này từ tháng 9/2025.

Theo Defense Express, phiên bản Pantsir này có khối lượng và kích thước nhỏ hơn, phù hợp hơn để triển khai trên các tòa nhà cao tầng.

Xung quanh Moscow, Nga cũng triển khai các hệ thống Pantsir đặt trên các tháp chuyên dụng, với nhà phân tích tình báo nguồn mở Mark Krutov thống kê có hơn 100 tổ hợp.

Tuy nhiên, mỗi hệ thống được triển khai để bảo vệ Moscow cũng đồng nghĩa với việc sẽ thiếu đi một hệ thống ở nơi khác, có khả năng tạo ra các “khoảng trống cơ hội” để Ukraine tiến hành tập kích.

Hồi tháng 3, ông Tochnyi đưa tin rằng các cuộc tấn công đã nhằm vào các tổ hợp S-300, S-400, hệ thống phòng không tầm ngắn Tor và Pantsir cùng các radar đi kèm đã “ảnh hưởng tới khả năng duy trì mạng lưới phòng không thống nhất của Nga tại các quân khu phía nam và các vùng lãnh thổ Moscow đang kiểm soát.

Mỗi mắt xích bị ảnh hưởng không chỉ đơn thuần có nguy cơ tạo ra “lỗ hổng trong chuỗi phòng thủ mà học thuyết quân sự Nga yêu cầu". Nó có thể tác động tới cơ cấu của mạng lưới chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) của Nga với tốc độ mà năng lực sản xuất và sửa chữa chưa thể bù đắp kịp.

Trong khi đó, các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng gia tăng về số lượng, tầm hoạt động.

Ivan Kirichevskyi, binh sĩ thuộc Trung đoàn Hệ thống Không người lái số 413, cho biết xét riêng các UAV FP-1 và An-196 Lyutiy, những mẫu được sử dụng nhiều nhất, Ukraine hiện đã đạt sản lượng “tương đương hoặc thậm chí vượt UAV Shahed của Nga".

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa chiến dịch tấn công đường không của Ukraine sẽ dễ dàng. Hệ thống phòng không Nga vẫn đủ hiệu quả để bắn hạ phần lớn vũ khí của Ukraine.

Đồng thời, Nga cũng đang tiếp tục cải tiến năng lực phòng không. Gần đây, Nga đã đưa vào sử dụng pháo phòng thủ ZAK-30 Citadel, trang bị pháo tự động 30mm có khả năng kích nổ đạn trên không theo điều khiển. Theo Defense Express, hệ thống này có thể tạo ra mối đe dọa thực sự đối với các UAV FP-1 và Lyutiy của Ukraine.