1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đồn đoán về vai trò bí ẩn của UAV của Ukraine trong vụ soái hạm Nga bị chìm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ukraine nói họ đã phá hủy soái hạm Moskva của Nga bằng tên lửa với sự hỗ trợ của một "thiết bị khác", tuyên bố khiến giới chuyên gia cho rằng đó có thể là UAV TB2.

Đồn đoán về vai trò bí ẩn của UAV của Ukraine trong vụ soái hạm Nga bị chìm - 1

Một máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất (Ảnh: Defense News).

Nikkei dẫn nguồn tin từ quan chức Ukraine và các chuyên gia quốc phòng cho hay, các máy bay không người lái (UAV) TB2 của Ukraine dường như đóng vai trò trong vụ soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga bị chìm hôm 14/4.

Trong khi Nga nói con tàu bị hỏa hoạn dẫn tới nổ kho đạn và chìm trong thời tiết bão khi được kéo về cảng, một quan chức Ukraine ẩn danh tuyên bố, Kiev đã dùng 2 tên lửa Neptune với sự hỗ trợ của "thiết bị khác" để phá hủy soái hạm Moskva. Theo Nikkei, quan chức trên dường như ngầm thừa nhận sự tham gia của TB2 trong vụ Moskva bị chìm.

Trong khi đó, Nikkei dẫn một nguồn tin khác cho biết, hệ thống phòng thủ của Moskva có thể đã chuyển hướng qua chiếc TB2 khi phía Ukraine phóng tên lửa chống hạm vào con tàu.

Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng, TB2 có thể đã được sử dụng để định vị vị trí chính xác của tàu Moskva tại Biển Đen.

Trong thời gian qua, các UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã trở thành một trong những vũ khí được các chuyên gia quân sự nhắc tới nhiều vì nó đã gây ra những thiệt hại nhất định cho phía Nga. Ukraine sử dụng TB2 để trinh sát, giám sát, ngăn chặn các hoạt động phòng không của đối phương và phá hủy mục tiêu.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về tuyên bố của Ukraine về việc bắn tên lửa phá hủy chiến hạm Moskva.

Trước đó, Nga thừa nhận TB2 đã hoạt động ở khu vực Biển Đen. Ngày 12/4, Bộ Quốc phòng Nga đăng video cho thấy một tàu hộ vệ Nga phá hủy UAV TB2 bằng tên lửa ở khu vực duyên hải phía tây bán đảo Crimea. Nga cho biết, chiếc TB2 này thực hiện nhiệm vụ trinh thám hoạt động của các tàu thuộc Hạm đội Biển Đen.

Trước đó, chỉ huy lực lượng Hải quân Ukraine Oleksiy Neizhpapa từng có phát biểu ám chỉ rằng UAV TB2 sẽ được sử dụng cùng với tên lửa Neptune để định vị mục tiêu.

Theo Nikkei, các chuyên gia ước tính Ukraine có khoảng 24-40 chiếc TB2.

Chuyên gia quốc phòng Arda Mevlutoglu nói với Nikkei rằng, hệ thống radar chính trên Moskva sử dụng công nghệ cũ được sử dụng như một hệ thống cảnh báo sớm chống lại máy bay chiến đấu cánh cố định, máy bay ném bom, trực thăng và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, TB2, với kích cỡ nhỏ hơn, tiết diện radar thấp và tốc độ bay chậm hơn, khiến nó có thể "qua mặt" được Moskva.

Theo Nikkei
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine