1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin nêu điều kiện để chiến sự Ukraine kết thúc ngay ngày mai

Minh Phương

(Dân trí) - Xung đột ở Ukraine có thể chấm dứt ngay lập tức, nhưng điều này phụ thuộc vào chính Ukraine.

Điện Kremlin nêu điều kiện để chiến sự Ukraine kết thúc ngay ngày mai - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Reuters).

"Tổng thống (Volodymyr) Zelensky biết khi nào mọi thứ có thể chấm dứt. Thậm chí, chiến sự có thể kết thúc ngay ngày mai nếu Kiev muốn", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu với báo chí ngày 8/12.

Bất chấp những tuyên bố này, triển vọng đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine vẫn mờ mịt. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thừa nhận, chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine có thể tiếp tục trong một thời gian dài để đạt được tất cả mục tiêu đề ra.

Giới chức Nga nhiều lần tuyên bố để ngỏ đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev và phương Tây phải đáp ứng các điều kiện mà Moscow đưa ra, trong đó có việc công nhận các vùng lãnh thổ Ukraine sáp nhập Nga. Trong khi đó, Ukraine khẳng định không thỏa hiệp về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014. Đầu tháng 10 năm nay, Tổng thống Vladimir Putin tiếp tục ký thông qua luật sáp nhập 4 vùng ly khai Ukraine vào Nga gồm Kherson, Zaporizhia, Donetsk và Lugansk sau cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi tại những vùng này.

Phát biểu với báo chí hôm nay, ông Peskov cho hay, Nga chưa có kế hoạch sáp nhập thêm các vùng lãnh thổ khác của Ukraine ngoài 4 tỉnh nói trên. "Không có kế hoạch nào như vậy, ít nhất là chưa có bất cứ tuyên bố nào về điều này", ông Peskov nói và nhấn mạnh kế hoạch hiện tại của Moscow là giành lại những vùng sáp nhập mà Ukraine đã giải phóng.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Moscow cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột leo thang vào kéo dài.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 8/12 cáo buộc, các hợp đồng vũ khí của Mỹ cho thấy Washington muốn kéo dài chiến sự Ukraine thêm ít nhất 3 năm nữa. "Washington có ý định kéo dài xung đột Ukraine ít nhất đến cuối năm 2025. Đó là kế hoạch của họ, bằng chứng là những văn bản mà công khai", bà Zakharova nói.

Nhà ngoại giao Nga đề cập đến hợp đồng mua sắm các hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS của tập đoàn Raytheon mà Lầu Năm Góc công bố tuần trước. Theo đó, quân đội Mỹ sẽ mua 1,2 tỷ USD vũ khí để cấp cho Ukraine, với thời gian hoàn tất bàn giao ước tính là tháng 11/2025.

Mỹ là quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi chiến sự ở nước này nổ ra hồi tháng 2. Washington cam kết sẽ hỗ trợ Kiev đến chừng nào có thể.  Mặt khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông sẵn sàng thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về triển vọng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Tôi sẵn sàng trao đổi với ông Putin nếu ông ấy sẵn sàng đối thoại, nhưng tôi cũng chỉ làm điều này trên cơ sở tham vấn các đồng minh NATO. Tôi sẽ không tự ý làm điều này", ông Biden phát biểu hồi đầu tháng.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine