1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Serbia nhận định triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Serbia cho rằng, cuộc xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài vài năm nữa ngay cả khi nhiều người nghĩ Kiev đang giành ưu thế.

Tổng thống Serbia nhận định triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine - 1

Một binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía lực lượng Nga gần Kherson hôm 9/11 (Ảnh: Reuters).

"Khi nhiều người bắt đầu nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc và Ukraine đang giành chiến thắng, người Nga bắt đầu chiến đấu tốt hơn. Mặc dù vậy, tôi không nói họ có một số lợi thế. Cuộc chiến này sẽ còn kéo dài và tôi nghĩ mùa đông tới thậm chí có thể tồi tệ hơn", Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV Pink của Serbia ngày 29/11.

Nhà lãnh đạo Serbia đang ở thăm Na Uy nhận định, cuộc chiến ở Kherson được xem sẽ là bước ngoặt, song xung đột Nga - Ukraine có thể kéo dài thêm vài mùa đông nữa. Ông ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Ukraine, nhưng một thỏa thuận như vậy vào lúc này là không thể.

"Tôi không phải người Nga cũng không phải người Ukraine. Tất cả phụ thuộc vào cách giải quyết của họ", ông Vucic nói.

Khi được đề nghị bình luận về các cuộc tập kích tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng Ukraine, ông Vucic cho biết, cả Moscow và Kiev đều đang sử dụng mọi thứ họ có trong tay.

Xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 và chưa có dấu hiệu sắp kết thúc. Ukraine bắt đầu phản công mạnh, đặc biệt ở mặt trận miền Nam, buộc Nga phải rút khỏi thành phố Kherson. Mặc dù vậy, chiến trường miền Đông đang ngày càng khốc liệt và Moscow tăng cường các cuộc tập kích tên lửa diện rộng vào hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây trở ngại cho Ukraine trước thềm mùa đông.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine