1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Ukraine lên tiếng việc nhượng bộ lãnh thổ để dừng chiến sự

Thành Đạt

(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Ukraine cho rằng nhượng bộ lãnh thổ đồng nghĩa với nhượng bộ tự do và sẽ không khiến Nga chấm dứt xung đột.

Đệ nhất phu nhân Ukraine lên tiếng việc nhượng bộ lãnh thổ để dừng chiến sự - 1

Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska (Ảnh: AP).

"Bạn không thể nhượng bộ các phần lãnh thổ, nó giống như thừa nhận sự tự do", Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News được phát sóng hôm nay 2/6.

Bà Zelenska cũng nhắc lại quan điểm của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, nơi Nga đang tập trung lực lượng để giành quyền kiểm soát, sẽ lại thuộc về Ukraine. 

"Ngay cả khi chúng tôi nhượng bộ lãnh thổ của mình, đối phương cũng sẽ không dừng lại ở đó. Họ sẽ tiếp tục dồn ép, tiếp tục triển khai ngày càng nhiều cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của chúng tôi", bà Zelenska nói thêm.

Tổng thống Zelensky nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy việc chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Zelensky cũng nói rằng ông chỉ sẵn sàng đàm phán trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, không thông qua trung gian. Ông Zelensky khẳng định Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất ông sẵn sàng gặp để thảo luận về việc kết thúc xung đột.

Theo Tổng thống Zelensky, xung đột Nga - Ukraine chỉ có thể kết thúc thông qua con đường ngoại giao. Ông cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán phải "công bằng" cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Mỹ hồi tháng 5, Đệ nhất phu nhân Zelenska cho biết gia đình bà cũng phải ly tán giống như mọi gia đình khác ở Ukraine.

Bà Zelenska cho biết trong những ngày đầu khi xung đột mới nổ ra, bà hy vọng có thể ở cùng với chồng và các con, nhưng văn phòng tổng thống đã biến thành một cơ sở quân sự, vì vậy, bà và các con không được phép ở lại. Đệ nhất phu nhân cho hay, họ được đưa đến một nơi an toàn và chỉ có thể liên lạc với Tổng thống Zelensky bằng điện thoại.

Bà Zelenska, 44 tuổi, trở thành Đệ nhất phu nhân Ukraine cách đây 3 năm. Ở vai trò này, bà đã tháp tùng Tổng thống Zelensky trong nhiều chuyến công du nước ngoài. Bà cũng dành nhiều sự quan tâm đến các vấn đề như sức khỏe của trẻ em, cơ hội bình đẳng cho người dân Ukraine và ngoại giao văn hóa.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, nơi ở của bà Zelenska và các con được giữ bí mật để đảm bảo an toàn. Mặc dù vậy, Đệ nhất phu nhân Ukraine vẫn hoạt động tích cực trên mạng xã hội với vai trò khích lệ tinh thần của người dân, kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế.

Những thông điệp qua mạng xã hội của Đệ nhất phu nhân Ukraine được cho là có sức truyền cảm hứng lớn, khích lệ tinh thần của người dân giữa lúc chiến sự căng thẳng và có tác động tới các nhà làm chính sách ở phương Tây.

Giống nhiều người Ukraine khác, bà Zelenska và các con quyết định ở lại đất nước. Trong khi Tổng thống Zelensky tập trung vào nhiệm vụ điều hành đất nước và quân đội đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, bà Zelenska cũng tập trung cho các vấn đề nhân đạo và trẻ em.

Một trong những ưu tiên của Đệ nhất phu nhân Zelenska là sơ tán những người dễ bị tổn thương nhất như trẻ khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ mồ côi, đến các quốc gia sẵn sàng điều trị. Bà tham gia vào nỗ lực nhập khẩu lồng ấp để hỗ trợ trẻ sơ sinh ở các thành phố bị tàn phá bởi xung đột. 

Một trong những nhiệm vụ khác của bà Zelenska là hỗ trợ giúp người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thích nghi với hoàn cảnh, môi trường sống mới.

Theo ABC
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine