1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu hiệu cho thấy Nga có thể gặp tổn thất lớn về xe tăng tại Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các nguồn tin cho biết quân đội Nga đã đưa các xe tăng T-62 ra tuyến đầu tại mặt trận Donetsk, Ukraine.

Dấu hiệu cho thấy Nga có thể gặp tổn thất lớn về xe tăng tại Ukraine - 1

Một đoàn tàu chở xe tăng T-62 của Nga trên đường tới Ukraine (Ảnh: Defense Express).

Trang Defense Express đưa tin, quân đội Nga thời gian gần đây đã liên tục đưa các xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 được sản xuất từ thời Liên Xô tới tham chiến tại mặt trận Donetsk.

Trước đó, những hình ảnh về nhiều đoàn tàu chở theo xe tăng T-62 được trang bị giáp phản ứng nổ Kontakt cùng lớp sơn mới đã được ghi nhận trên các tuyến đường sắt nối Nga với miền Đông Ukraine. Những chi tiết này cho thấy quân đội Nga đã đưa một số lượng xe tăng T-62 được niêm cất ra tân trang và chuyển tới tham chiến tại Ukraine.

Theo Defense Express, kế hoạch ban đầu của Nga là duy trì các xe tăng này tại tuyến phòng thứ 2 ở Donetsk như một lực lượng dự bị. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các xe tăng T-62 liên tục được nhìn thấy tại tuyến đầu ở mặt trận Donetsk và một số khu vực ở miền Nam Ukraine.

Giới quan sát nhận định việc đưa các xe tăng hơn 60 tuổi ra tuyến đầu đồng nghĩa với việc lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Nga phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề sau hơn một năm giao tranh. Một số nguồn tin cho hay, Nga đã có thể mất khoảng hơn 1.500 xe tăng các loại khác nhau ở chiến trường Ukraine. Các xe tăng này hoặc bị phá hủy hoặc bị phía Ukraine thu giữ.

Dấu hiệu cho thấy Nga có thể gặp tổn thất lớn về xe tăng tại Ukraine - 2

Binh sĩ Ukraine bên cạnh một xe bọc thép của Nga bị bắn cháy hồi tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo đưa ra hôm 18/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này đã phá hủy 10 xe tăng của quân đội Nga chỉ trong vòng một đêm tại mặt trận Donetsk. Bên cạnh đó, một xe bọc thép chở quân của Nga cũng bị bắn cháy, nâng tổng số phương tiện quân sự của Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong đêm lên con số 11.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.

Được sản xuất hàng loạt từ năm 1961, T-62 chính là thế hệ kế tiếp của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực huyền thoại T-54 của quân đội Liên Xô. Xe tăng này có khối lượng 37 tấn, dài hơn 9m, rộng 3,3m và cao 2,4m. Xe được vận hành bởi một kíp lái 4 người, bao gồm chỉ huy, lái xe, pháo thủ và sĩ quan phụ trách nạp đạn.

T-62 được trang bị một pháo nòng trơn 2A20 cỡ nòng 115mm với tốc độ bắn 3-5 viên đạn/phút. Bên cạnh đó, một đại liên 7,62mm đồng trục cùng một đại liên 12,7mm trên đỉnh tháp pháo cũng cung cấp thêm hỏa lực cho xe tăng này.

Về giáp bảo vệ, xe tăng chiến đấu chủ lực T-62 được trang bị một lớp giáp dày tới 242mm. Tuy nhiên, xe tăng này không được lắp đặt các công nghệ giáp bảo vệ hiện đại nhằm đối phó với các tên lửa chống tăng vác vai đời mới.

Với động cơ diesel 580 sức ngựa, T-62 có tầm hoạt động tối đa 650km và có khả năng di chuyển với tốc độ lên tới 50km/h.

Đây từng là một trong những loại xe tăng chiến đấu chủ lực trong biên chế quân đội nhiều quốc gia. Tính đến thời điểm việc sản xuất được khép lại vào những năm 80 của thế kỷ trước, hơn 22.700 xe tăng loại này đã được chế tạo và đưa vào sử dụng.

Theo Defense Express
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine