1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố bắn cháy 10 xe tăng Nga trong một đêm

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cơ quan An ninh Ukraine tuyên bố đã gây ra nhiều thiệt hại cho Nga chỉ trong một đêm.

Binh sĩ Ukraine bên cạnh một xe bọc thép của Nga bị bắn cháy hồi tháng 3/2022 (Ảnh: Reuters).

Trong một thông báo đưa ra hôm 18/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) cho biết các binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm của cơ quan này đã phá hủy 10 xe tăng của quân đội Nga chỉ trong vòng một đêm tại mặt trận Donetsk. Bên cạnh đó, một xe bọc thép chở quân của Nga cũng bị bắn cháy, nâng tổng số phương tiện quân sự của Nga bị loại khỏi vòng chiến đấu trong đêm lên con số 11.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Theo đó, một vụ tập kích tên lửa cùng 57 vụ tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt đã được ghi nhận. Các vụ tấn công trên đã khiến 7 ngôi nhà cùng một nhà trẻ tại làng Veletenske ở tỉnh Kherson bị hư hỏng nặng.

Quân đội Ukraine cũng khẳng định đã đẩy lùi "hơn 100 đợt tấn công" của Nga cùng lực lượng ly khai đồng minh trong ngày. 880 binh sĩ, 7 xe bọc thép cùng 8 hệ thống pháo binh của Moscow đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Cũng theo phía Ukraine, quân đội Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập kích sử dụng máy bay không người lái (UAV) cảm tử vào các khu vực Lviv, Dnipro và thủ đô Kiev trong ngày qua.

"Vào khoảng 21 giờ ngày 17/2, đối phương đã tổ chức tấn công Ukraine bằng UAV cảm tử Shahed-136/131 do Iran sản xuất. 16 trong số chúng đã bị bắn hạ", Không quân Ukraine tuyên bố, đồng thời tiết lộ các UAV trên được phóng đi từ Biển Azov cũng như khu vực Bryansk giáp biên giới Ukraine.

Đặc nhiệm Ukraine tuyên bố bắn cháy 10 xe tăng Nga trong một đêm - 2

Lính cứu hỏa Kiev dập tắt đám cháy tại một bãi đỗ xe ở thủ đô sau khi bị tên lửa Nga tập kích vào sáng 9/3 (Ảnh: Reuters).

Tại Dnipro, người đứng đầu chính quyền địa phương Mykola Lukashuk xác nhận 2 UAV cảm tử của Nga đã đánh trúng một cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 UAV khác.

"Hai UAV đã đánh trúng một công trình hạ tầng quan trọng tại Novomoskovsk. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và hỏng hóc nghiêm trọng. Bốn ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và 6 ngôi nhà khác bị hư hỏng. Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người", ông Lukashuk chia sẻ.

Thủ đô Kiev cũng trở thành mục tiêu cho vụ tập kích của Nga trong ngày qua. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương cho biết toàn bộ các UAV của Nga đã bị lực lượng phòng không tại Kiev bắn rơi.

Trước đó, vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày 9/3, Nga đã phóng tổng cộng 81 tên lửa hành trình từ 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3, 8 tiêm kích Su-35, 6 tiêm kích MiG-31K cùng các tàu chiến tại Biển Đen nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Vụ tấn công đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Theo Ukrainska Pravda, Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine