1. Dòng sự kiện:
  2. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Ông Trump bị ám sát hụt

Dàn "mắt thần" Nga làm chủ bầu trời, gây thiệt hại nặng cho Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Các UAV trinh sát của Nga đang hoạt động mạnh mẽ và không bị ngăn chặn trên không phận Ukraine khiến Moscow có thể thực hiện hàng loạt vụ tấn công gây thiệt hại cho đối thủ.

Dàn mắt thần Nga làm chủ bầu trời, gây thiệt hại nặng cho Ukraine - 1

Một UAV của Nga (Ảnh minh họa: UP).

Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU), cho biết các UAV trinh sát của Nga đang hoạt động gần như tự do trên chiến trường mà không bị đánh chặn và có thể chỉ điểm để Moscow thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo binh, đường không và tên lửa.

Lý do ông đưa ra là lực lượng mặt đất Ukraine có rất ít vũ khí để bắn hạ các UAV "mắt thần" này. Theo ông Syrsky, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng "thiếu hụt hoàn toàn" tên lửa phòng không vác vai và đang phải tìm "những cách mới" để tấn công UAV trinh sát Nga được trang bị cảm biến tiên tiến và máy ảnh đa quang phổ.

Ông Syrsky chỉ thị quân đội Ukraine cải thiện năng lực gây nhiễu và phát triển chiến thuật sử dụng UAV tự sát một chiều để đánh chặn máy bay không người lái của đối thủ.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu AFU cho biết Không quân Nga hôm 22/7 đã lập kỷ lục mới với 132 cuộc tấn công bằng bom lượn nhằm vào lực lượng Kiev, hầu hết là để hỗ trợ cho mũi tấn công chính của Nga vào Pokrovsk. Các UAV trinh sát thường làm nhiệm vụ phát hiện mục tiêu đối thủ để truyền tọa độ về cho kíp vận hành vũ khí để tấn công.

Nga nhiều lần tuyên bố, về lâu dài, lực lượng Ukraine không còn đủ nguồn lực để chống lại các cuộc không kích tầm xa và các cuộc tấn công bằng tên lửa do UAV Moscow thu thập thông tin.

Các UAV có gắn camera của Nga trong 2 tuần qua đã bay sâu tới 50km vào lãnh thổ Ukraine kiểm soát và ghi lại các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa của Moscow ở các khu vực Kharkov, Donetsk, Mykolaiv, Zaporizhia, Odessa.

Nga tung video nã hỏa lực phá hủy 20 xe quân sự của Ukraine

Các căn cứ huấn luyện quân đội, sân bay, trung tâm đường sắt, hệ thống phòng không, kho đạn dược và kho thiết bị của Ukraine đã liên tục bị phá hủy trong thời gian qua.

Hồi đầu tháng này, UAV Nga đã di chuyển qua các sân bay Ukraine, phát hiện mục tiêu cho tên lửa đạn đạo Iskander. Từ tọa độ mà UAV gửi về, kíp vận hành tên lửa Nga đã nã hỏa lực, phá hủy hàng loạt máy bay có giá trị của Ukraine, gây ra thiệt hại mà Forbes đánh giá là "không thể chịu đựng được".

Các UAV trinh sát đặt ra bài toán khó cho Ukraine khi họ không có biện pháp nào hiệu quả hoàn toàn để xử lý. Về mặt lý thuyết, Ukraine có thể khai hỏa tên lửa phòng không, nhưng về mặt tác chiến, đây không phải là lựa chọn khôn ngoan.

Thứ nhất, Ukraine đang cạn kiệt tên lửa phòng không và chờ đợi phương Tây viện trợ. Thứ 2, giá thành tên lửa phòng không quá đắt, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với giá trị của mỗi UAV trinh sát.

Nga, với tiềm lực sản xuất quốc phòng hàng đầu, có thể cho ra lò hàng loạt UAV hiện đại. Việc dùng tên lửa đắt đỏ để bắn hạ UAV giá rẻ, số lượng lớn không phải là lựa chọn bền vững trong cuộc chiến tiêu hao.

Để đối phó, Ukraine đã huy động máy bay hạng nhẹ 1 động cơ đưa các xạ thủ lên trên không rồi họ dùng súng máy bắn rơi UAV trinh sát của Nga bay lảng vảng. Tuy nhiên, nỗ lực này có hiệu quả hạn chế vì tiềm lực UAV của Nga quá lớn. 

Ukraine trước đó thường sử dụng tên lửa phòng không vác vai để tấn công UAV Nga, nhưng nguồn cung cấp những loại vũ khí này đang thiếu hụt do các nhà cung cấp vũ khí chính của Ukraine ở phương Tây đã cạn kiệt nguồn viện trợ. Hoạt động sản xuất bù đắp các vũ khí này cũng đang diễn ra chậm chạp và không có năng suất cao.

Theo ông Syrsky, chiến lược của Nga là sử dụng hỏa lực áp đảo dội xuống các mục tiêu Ukraine để giành được cứ điểm quan trọng. Vì vậy, việc sử dụng UAV trinh sát là không thể thiếu để nắm được đối thủ phía dưới đang làm gì và có sơ hở gì hay không.

Theo Kyiv Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine