Chiến sự Nga - Ukraine
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Đặc phái viên Mỹ hé lộ cuộc hội đàm kín với ông Putin về Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu lên lo ngại quân đội Ukraine có thể không tôn trọng lệnh ngừng bắn tiềm năng.

Đặc phái viên Mỹ hé lộ cuộc hội đàm kín với ông Putin về Ukraine - 1

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson được công bố vào tối 21/3, Đặc phái viên Trung Đông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Steve Witkoff, đã chia sẻ một số chi tiết từ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin hôm 13/3 về ý tưởng ngừng bắn với Ukraine.

"Nga cần những điều kiện để có một lệnh ngừng bắn hoàn toàn vì lệnh ngừng bắn hoàn toàn rất phức tạp", ông Witkoff nói.

Theo nhà ngoại giao Mỹ, một trong những vấn đề cấp bách là quân đội Ukraine vẫn còn kiểm soát một phần nhỏ lãnh thổ ở tỉnh Kursk của Nga.

"Lực lượng Nga đã bao vây lực lượng Ukraine ở đó, Tổng thống Trump không muốn thấy những người này mất mạng. Đó là một tình trạng chiến trường quan trọng cần phải giải quyết", ông Witkoff cho biết thêm.

Đặc phái viên Witkoff chia sẻ, Moscow cũng có những thắc mắc về việc thực hiện lệnh ngừng bắn tiềm năng dọc theo biên giới quốc gia và tiền tuyến trải dài hơn 2.000km.

"Ông Putin đã hỏi tôi trong cuộc họp: "Tôi nên làm gì khi ở một khu vực cụ thể, lính Ukraine bị bao vây và họ không muốn đầu hàng? Chúng tôi có nên loại bỏ họ không? Làm thế nào để họ đầu hàng? Đây chỉ là một trong số 70, 80, 90 tình huống khác nhau ở ngoài kia dọc biên giới, mỗi tình huống có điều kiện chiến trường khác nhau, mỗi tình huống cần một cuộc trò chuyện riêng. Đó là những gì phải xảy ra để ngừng bắn", đặc phái viên của ông Trump kể lại.

Ông Steve cho biết, mục tiêu cuối cùng của giai đoạn đàm phán hiện tại giữa Mỹ, Ukraine và Nga là đạt được lệnh ngừng bắn trong 30 ngày, trong thời gian đó các bên sẽ thảo luận về khả năng chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.

Ông Witkoff đã đến Moscow hôm 13/3, một phần trong nỗ lực ngoại giao con thoi của chính quyền Tổng thống Trump nhằm làm trung gian chấm dứt xung đột Ukraine.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Mỹ có được sự nhất trí của Ukraine về kế hoạch ngừng bắn 30 ngày với Nga.

Sau cuộc họp kín với đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow ủng hộ ý tưởng ngừng bắn của Washington, nhưng để có một thỏa thuận thực sự, trước tiên cần giải đáp một số vấn đề.

"Nếu chúng ta ngừng các hoạt động quân sự trong 30 ngày, điều đó có nghĩa là gì? Tất cả những binh lính của Ukraine ở Kursk sẽ rời đi mà không chiến đấu, chúng ta có nên để họ rời khỏi đó sau khi đã phạm nhiều tội ác chống lại thường dân không? Hay giới lãnh đạo Ukraine sẽ ra lệnh cho họ hạ vũ khí?", ông Putin đặt câu hỏi.

Ông Putin cũng đặt câu hỏi không rõ ai sẽ ra lệnh chấm dứt chiến sự và coi khả năng kiểm soát lệnh ngừng bắn ở Ukraine là rất phức tạp, chẳng hạn như các bên sẽ giám sát lệnh ngừng bắn ra sao trên một tiền tuyến dài khoảng 2.000km? Ai sẽ xác minh khi có trường hợp vi phạm và bên nào sẽ chịu trách nhiệm?

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine