1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đặc nhiệm Ukraine phục kích bọc hậu, hạ xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Ukraine cho biết các đặc nhiệm nước này đã phục kích và tiêu diệt một xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của Nga.

Đặc nhiệm Ukraine phục kích bọc hậu, hạ xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga - 1

Binh sĩ Ukraine sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ viện trợ (Ảnh: AP).

Trong thông báo được đưa ra hôm 3/2, Văn phòng báo chí thuộc Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Ukraine cho biết các lính đặc nhiệm thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của quân đội nước này đã tổ chức một trận phục kích bọc hậu nhằm vào lực lượng Nga tại thành phố Vuhledar.

Theo đó, sau khi nhận được tin tình báo về việc các binh sĩ thuộc Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công với sự yểm trợ của xe tăng, các đặc nhiệm Ukraine đã luồn ra phía sau phòng tuyến của Nga và tiến hành đột kích.

Vụ đột kích bất ngờ trên đã khiến Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 155 của Nga chịu tổn thất lớn khi một xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 của đơn vị này bị phá hủy tại chỗ. Trong trận giao tranh, các đặc nhiệm Ukraine còn bắt giữ 2 thành viên của kíp lái xe tăng T-80.

"Lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang cung cấp cho các tù binh Nga sự chăm sóc y tế cần thiết và chuyển các binh sĩ này tới trại giam nằm xa chiến tuyến. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của quân đội Ukraine không ghi nhận thương vong sau cuộc đột kích ngăn chặn hoạt động tác chiến của Nga tại mặt trận Vuhledar", thông báo của Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Ukraine viết.

Đặc nhiệm Ukraine phục kích bọc hậu, hạ xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Thời gian gần đây, thành phố Vuhledar ở miền Đông Ukraine đã trở thành một mục tiêu quan trọng của quân đội Nga. Các chỉ huy quân sự Nga nhận định thành phố này có vị trí chiến lược trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở Donetsk. Vì vậy, Moscow đã điều động nhiều binh sĩ và vũ khí hạng nặng nhằm nhanh chóng giành được thành phố này.

Về xe tăng T-80, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nổ ra, đây là một trong những xe tăng chủ lực của Moscow.

Đặc nhiệm Ukraine phục kích bọc hậu, hạ xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga - 3
Một phương tiện được cho là xe tăng T-80 của Nga bị bắn cháy ở Ukraine (Ảnh: Twitter).

Với chiều dài 9,5m, rộng 3,38m, cao 2,22m và trọng tải 46 tấn, xe tăng T-80 là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực có khả năng tác chiến mạnh mẽ trong biên chế quân đội Nga.

Xe tăng này được trang bị pháo nòng trơn 2A46M-4 cỡ nòng 125mm. Để tăng cường khả năng tiêu diệt mục tiêu thiết giáp đối phương, T-80 cũng có khả năng mang theo các tên lửa chống tăng 9M119 Refleks sử dụng công nghệ đầu đạn nổ Tandem.

Về khả năng phòng thủ, xe tăng T-80 được lắp các giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt cùng các súng máy Kord và PKT để chống lại tên lửa và bộ binh của đối phương. T-80 có thể chạy với vận tốc lên tới 80km/h và phạm vi hoạt động khoảng 500km. Thông thường, xe sẽ do một kíp lái gồm 3 người vận hành.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine