1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu tướng Mỹ cảnh báo bước ngoặt nguy hiểm của xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Việc Ukraine được cho là tập kích các sân bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga có thể đánh dấu một bước ngoặt mới và nguy hiểm của cuộc xung đột, một tướng về hưu của Mỹ nhận định.

Cựu tướng Mỹ cảnh báo bước ngoặt nguy hiểm của xung đột Nga - Ukraine - 1

Ảnh chụp căn cứ không quân Engels của Nga vài ngày trước khi bị tập kích (Ảnh: Maxar).

"Các cuộc tấn công (của Ukraine) nhằm vào hai căn cứ không quân của Nga là một bước ngoặt mới và nguy hiểm của xung đột hiện nay. Một vụ nổ xảy ra tại căn cứ không quân Engels-1 thuộc vùng Saratov, vụ còn lại ở Dyagilevo ở khu vực Ryazan, đều cách xa biên giới Nga - Ukraine hàng trăm km", ông James Stavridis, cựu tư lệnh các lực lượng NATO ở châu Âu, Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, nhận định với Bloomberg.

Theo ông, trong tương lai, Ukraine có thể sẽ thực hiện một nỗ lực khác, chỉ nhắm đến các cơ sở quân sự.

Ông cho rằng, phương Tây sẽ tìm cách kiềm chế Kiev tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn, với hy vọng giảm nguy cơ xung đột leo thang vượt kiểm soát khiến NATO bị kéo vào cuộc chiến.

"NATO sẽ cố gắng xoa dịu người Ukraine bằng cách cung cấp nhiều tên lửa đất đối không tốt hơn để bảo vệ các thành phố của họ và có thể nghiêm túc xem xét việc cung cấp máy bay chiến đấu", ông Stavridis bình luận.

Vụ nổ nghi tại căn cứ không quân Engels của Nga

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine sáng 5/12 đã tấn công hai căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga, khiến 3 quân nhân thiệt mạng, 4 người bị thương. Moscow nói rằng, mục đích của vụ tập kích là vô hiệu hóa các máy bay ném bom tầm xa của Nga.

Kiev đến nay vẫn không công khai phủ nhận hay thừa nhận trách nhiệm trong vụ tấn công. Nếu thông tin được xác thực, đây sẽ là cuộc tập kích sâu nhất của Ukraine vào mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên của Ukraine cho biết, các UAV được phóng từ lãnh thổ Ukraine và ít nhất một cuộc tấn công được thực hiện với sự trợ giúp của lực lượng đặc nhiệm ở gần căn cứ. Lực lượng này hỗ trợ "chỉ điểm" cho UAV. 

Một câu hỏi đặt ra là Ukraine có thể sử dụng loại UAV nào cho hoạt động tập kích tầm xa như vậy và nguồn gốc của chúng.

Nhà sản xuất vũ khí Ukroboronprom của Ukraine cho biết, họ đang trong quá trình hoàn thiện quá trình phát triển một loại UAV có tầm hoạt động gần 1.000km và trọng lượng 75kg. Ukroboronprom cuối tuần qua thông báo đã hoàn tất thử nghiệm đối với UAV mới.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo đáp trả tương xứng nếu phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Bản thân các nước phương Tây cũng tránh viện trợ vũ khí tầm xa do lo ngại xung đột trực tiếp với Moscow. Các chuyên gia quân sự cảnh báo, nếu Ukraine thực sự có ý định tấn công vào lãnh thổ Nga, điều này sẽ kéo theo rạn nứt trong quan hệ giữa Kiev và các nước vốn là nguồn cung khí tài chính cho họ suốt gần một năm qua.

Theo TASS, Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine