1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cáo buộc Ukraine tấn công 2 căn cứ không quân chiến lược

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau vụ tấn công vào 2 căn cứ không quân chiến lược tại vùng Ryazan và Saratov.

Nga cáo buộc Ukraine tấn công 2 căn cứ không quân chiến lược - 1
Các máy bay quân sự của Nga tại căn cứ không quân Dyagilyaevo thuộc vùng Ryazan (Ảnh: Wikipedia).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 5/12, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái (UAV) cảm tử của quân đội Ukraine đã tấn công 2 căn cứ không quân Dyagilyaevo ở vùng Ryazan và Engels ở vùng Saratov của Nga. Moscow cáo buộc các vụ tấn công trên là một "hành động khủng bố" nhằm làm gián đoạn hoạt động của lực lượng hàng không chiến thuật Nga.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV cảm tử được chế tạo từ thời Liên Xô của Ukraine đã bay ở độ cao thấp trước khi lao tới 2 căn cứ không quân Dyagilyaevo và Engels. Tuy đã bị lực lượng phòng không Nga tại các sân bay trên ngăn chặn, mảnh vỡ của các UAV trên vẫn gây ra những vụ nổ lớn tại 2 căn cứ quan trọng của Không quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các vụ nổ này đã khiến ít nhất 3 binh sĩ Nga thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Hai máy bay ném bom của Nga cũng đã bị hư hỏng nhẹ.

Vụ nổ được cho là được ghi lại tại căn cứ không quân Engels của Nga

Phía Nga khẳng định các vụ tấn công của Kiev được thực hiện cùng thời điểm với các vụ tập kích tên lửa của Moscow nhằm vào các mục tiêu năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine trong chiều 5/12. Moscow tuyên bố các vụ tập kích trên đã đạt được kết quả khả quan khi toàn bộ "17 mục tiêu định trước đã bị phá hủy".

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, UAV của Ukraine cũng đã thực hiện nhiều phi vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga như trụ sở Hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol. Tuy nhiên, vụ tấn công hôm 5/12 là lần đầu tiên Ukraine tập kích các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo RT, 2 căn cứ không quân Dyagilyaevo và Engels nằm cách biên giới Ukraine lần lượt 500 và 700km.

Giới chức Ukraine hiện chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc trên của Bộ Quốc phòng Nga.

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga hôm 5/12 đưa tin một vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại một căn cứ không quân tại Ryazan. Theo đó, một xe chở nhiên liệu đã phát nổ bên cạnh một máy bay tại căn cứ không quân ở Ryazan. Vụ nổ đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng cùng 9 người khác bị thương. Chiếc máy bay cùng xe chở nhiên liệu đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ.

Cùng ngày, truyền thông Nga cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã lao xuống gần 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 đang đỗ trên đường băng tại căn cứ không quân Engels ở vùng Saratov. Cả 2 chiếc máy bay trên đều đã bị hư hỏng. Nhà chức trách địa phương ghi nhận thương vong về người sau sự cố tại căn cứ Engels nhưng chưa công bố con số chính thức.

Hai căn cứ Dyagilyaevo và Engels là các căn cứ quan trọng của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Đây là điểm tập kết của nhiều máy bay ném bom chiến lược của Moscow trước khi tiến hành các phi vụ tập kích nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine