1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Còi báo động vang khắp Ukraine do vệt sáng bí ẩn trên bầu trời

Minh Phương

(Dân trí) - Còi báo động vang lên ở nhiều khu vực của Ukraine sau khi những vệt sáng bí ẩn kèm tiếng nổ xuất hiện trên bầu trời đêm Kiev.

Còi báo động vang khắp Ukraine do vệt sáng bí ẩn trên bầu trời - 1

Vật thể bí ẩn phát sáng xuất hiện trên bầu trời Kiev đêm 19/4 (Ảnh: Pravda).

Đêm 19/4, còi báo động vang lên ở nhiều vùng của Ukraine gồm khu vực Kiev, Sumy, Kharkov, Dnipro, Zaporizhia, Donetsk. Theo chính quyền quân sự Kiev, Không quân Ukraine đã phát hiện vệt sáng bí ẩn và mục tiêu lạ trên không gần Kiev.

"Một mục tiêu được phát hiện trên bầu trời. Lực lượng phòng không trong tình trạng báo động. Người dân hãy ở nguyên trong hầm trú ẩn, lặng lẽ theo dõi thông tin, không quay phim hay đăng tải bất cứ điều gì trên mạng", chính quyền Kiev thông báo.

Serhiy Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cũng cho biết trên Telegram: "Khoảng 22h ngày 19/4, vệt sáng của một vật thể trên không bí ẩn được phát hiện ở vùng trời Kiev. Theo thông tin ban đầu, đây có thể do vệ tinh NASA rơi xuống Trái đất".

Quan chức này nêu rõ thêm, còi báo động được kích hoạt để cảnh báo nguy cơ thương vong do mảnh vỡ trên không gây ra.

NASA hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đó, NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, vệ tinh khoa học không còn tồn tại có tên Rhessi, trọng lượng khoảng 270kg, lao thẳng vào bầu khí quyển tối ngày 19/4. Vị trí quay trở lại không được tiết lộ do sự không chắc chắn kéo dài về thời gian và địa điểm nó có thể rơi xuống. Tuy nhiên, NASA khẳng định nguy cơ các mảnh vệ tinh gây tổn hại cho con người trên mặt đất là rất thấp. Hầu hết vệ tinh sẽ bị đốt cháy khi quay trở lại Trái đất, chỉ một số bộ phận được cho là sẽ tồn tại.

Trong một diễn biến liên quan khác, Không quân Ukraine tối cùng ngày cho hay, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 10 trong số 11 máy bay không người lái (UAV) trong một cuộc tập kích của Nga.

"Tối nay, đối phương tiếp tục tấn công Ukraine bằng các UAV tự sát phóng từ khu vực đông nam. Các đơn vị tên lửa phòng không của Bộ Tư lệnh Không quân miền Đông đã phá hủy 10 trong tổng số 11 UAV Shahed-136/131" của đối phương", thông cáo nêu rõ.

Nga được cho là thường xuyên sử dụng UAV Shahed do Iran sản xuất để thực hiện các cuộc tập kích ở Ukraine.

Ban đầu, Ukraine dùng các pháo phòng không giá rẻ để bắn hạ các UAV này của Nga. Tuy nhiên, sau đó, Nga đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang tập kích vào ban đêm, khiến pháo phòng không Ukraine gần như không còn hiệu quả. Do vậy, Ukraine buộc phải dựa vào các hệ thống tên lửa phòng không đắt tiền hơn nhiều để đối phó.

Theo giới chuyên gia, Ukraine ngày càng tỏ ra thuần thục kỹ năng bắn hạ UAV, nhưng về lâu dài, chênh lệch giá thành quá lớn giữa tên lửa phòng không Ukraine và UAV Nga có thể mang lại lợi thế cho Moscow. Một số chuyên gia phương Tây cho rằng đây có thể là tính toán của Nga nhằm làm cạn kiệt nguồn lực phòng không Ukraine.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine