1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV Nga phối hợp pháo binh phá hủy loạt xe quân sự, kho đạn lớn của Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - UAV Inokhodes của Nga kết hợp với pháo binh nước này phá hủy đoàn xe quân sự và kho đạn dược lớn của Ukraine ở mặt trận Donbass.

UAV Inokhodes của Nga kết hợp với pháo binh của nước này phá hủy đoàn xe quân sự và kho đạn dược lớn của Ukraine ở mặt trận Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga đăng tải đoạn video ghi lại trận chiến ở khu vực Avdiivka, Donetsk. Theo đó, UAV tấn công Inokhodes của Nga đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tập kích vào vị trí của tiểu đoàn súng trường biệt lập số 6 và lữ đoàn cơ giới số 110 của Lực lượng vũ trang Ukraine.

UAV đã phát hiện đoàn xe của Ukraine đang hành quân và truyền tọa độ về sở chỉ huy theo thời gian thực, giúp Nga tấn công chính xác các mục tiêu.

Sau đó, khi trở lại khu vực chiến đấu, UAV Nga tiếp tục phát hiện một kho đạn của Ukraine. Sau khi nhận được tọa độ mà UAV cung cấp, pháo binh Nga phóng đạn chính xác phá hủy mục tiêu này.

UAV Nga phối hợp pháo binh phá hủy đoàn xe quân sự, kho đạn lớn của Ukraine (Video: Bộ Quốc phòng Nga).

Inokhodes (tên khác là Orion) là một loại UAV đường dài tầm trung của Nga, được phát triển bởi nhà thầu Kronshtadt. Nó có thể mang 4 tên lửa không đối đất, tốc độ bay lên đến 200km/h, độ cao bay tối đa là 7,5km. UAV này có thể ở trên không trong tối đa 24 giờ. Trọng tải tối đa của nó là 250kg.

Theo Tass, các chuyên gia của Kronshtadt đang tìm cách tích hợp hệ thống tác chiến điện tử lên Orion. Phiên bản xuất khẩu của UAV này được gọi là Orion-E, trong khi phiên bản cho lục quân Nga được gọi tên là Inokhodes.

Việc sử dụng máy bay không người lái tấn công Orion trong chiến sự ở Ukraine giúp Nga nâng cao khả năng tấn công mục tiêu mặt đất và trinh sát với độ chính xác cao.

Theo Avia Pro
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine